Friday, May 3, 2024

Cambodia nói cố gắng giúp người ngoại quốc bị kẻ buôn người lừa đảo

PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Cambodia cho biết đang cố gắng giúp đỡ những người ngoại quốc là nạn nhân của nạn buôn người, sau khi Đài Loan cho biết họ đang tìm cách giải thoát hơn 300 công dân của mình bị các nhóm tội phạm dụ dỗ đến Cambodia làm việc, theo AP trích dẫn thông báo vào hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Tám, của Cambodia.

Những người trẻ tuổi có học thức này được hứa cho làm những công việc về kỹ thuật với lương cao, nhưng thực chất là bị bắt ép làm việc trong các tổng đài, gọi điện lừa đảo những người Trung Quốc, đòi họ thanh toán các khoản tiền nợ chính phủ, vốn không hề có, hoặc thuyết phục chi tiền cho các cơ hội đầu tư.

Nạn nhân buôn người được giải cứu ở Cambodia. (Hình minh họa: Tang Chhin Sothy/AFP via Getty Images)

Ông Sar Kheng, bộ trưởng Bộ Nội Vụ Cambodia, cho biết cơ quan của ông đang thực hiện một cuộc kiểm tra trên toàn quốc đối với những người ngoại quốc sống ở Cambodia, ngoại trừ các nhân viên tòa đại sứ. Đặc biệt họ sẽ chú ý tìm kiếm các nạn nhân của nạn buôn người.

Ông cho biết hôm 18 Tháng Tám, cảnh sát hai tỉnh Kandal và Preah Sihanoukville kiểm tra tình trạng của những người ngoại quốc cư trú hoặc làm việc tại khách sạn, các tài sản được thuê hoặc các sòng bạc.

Ông Sar Kheng cho biết nhiều người bị bắt vì tình nghi tổ chức buôn người, đồng thời một số nạn nhân được đưa vào diện bảo vệ. Cảnh sát đang cố gắng xác định xem các nạn nhân có đang cung cấp sự thật hay không.

Tuy ông không cung cấp số lượng hoặc quốc tịch của những người bị bắt, nhưng ông xác nhận rằng một số người ngoại quốc báo với cảnh sát rằng họ bị lừa gạt bằng những hứa hẹn công việc hợp pháp lương cao. Tuy nhiên khi đến Cambodia, họ bị buộc làm những công việc bất hợp pháp.

Trong một diễn biến khác, Tướng Chhay Sinarith, phó cảnh sát trưởng quốc gia, cho biết những năm gần đây chính quyền Cambodia phát giác nhiều âm mưu thu hút lao động bất hợp pháp và bắt giữ hàng trăm người liên quan từ Trung Quốc và Đài Loan. Ông nói rằng những kẻ lừa đảo đa số là người Trung Quốc và dùng Cambodia như một cơ sở để tống tiền.

Hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Tám, chính phủ Đài Loan cho biết 333 công dân của họ đang bị kẹt lại Cambodia sau khi bị những nhóm tội phạm dùng chiêu “việc lương cao” dụ dỗ. Tình hình có vẻ càng phức tạp hơn khi Cambodia là đồng minh thân cận của Trung Quốc, do đó quốc gia này không công nhận Đài Loan và không có bất kỳ liên lạc chính thức nào với chính phủ Đài Bắc.

Truyền thông Đài Loan phát hành nhiều bản tin về hoàn cảnh của những người bị mắc kẹt. Cảnh sát Đài Loan thường xuyên tuần tra ở phi trường Taoyuan International Airport với những biển báo cảnh báo nạn lừa đảo ở Đông Nam Á. Chính quyền Đài Loan cũng liên lạc với những công ty du lịch để phát hiện các vụ lừa đảo và bắt giữ hơn chục người.

Việc này dần trở thành một vấn đề chính trị, khi Quốc Dân Đảng Đài Loan, hiện ở phía thiểu số, cáo buộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến (DDP), đảng đang cầm quyền hiện nay, không thực hiện những hành động ngăn chặn tình trạng này.

Ông Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang), thủ tướng Đài Loan, kêu gọi thực hiện tiếp cận ngoại giao và đàn áp các nhóm tội phạm địa phương chuyên thực hiện những phi vụ lừa đảo. Trong khi đó bà Lee Yen-hsiu, phó tổng thư ký Quốc Dân Đảng, cho biết nên nhờ đến các cơ quan truyền thông nhiều hơn để giải quyết tình trạng này. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT