PHNOM PENH, Cambodia (AP) – Một tòa án ở Cambodia hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười Một, tố cáo 18 người, bao gồm 11 phụ nữ, vi phạm luật cấm mang thai hộ.
Phát ngôn viên Ly Sophana của Tòa Án Thành Phố Phnom Penh nói rằng 11 phụ nữ và bốn người khác bị truy tố với các tội liên quan đến mang thai hộ và buôn người.
Ba người khác bị tố cáo tội âm mưu, nhưng không xuất hiện ở tòa.
Các nghi can này bị bắt hồi tuần trước trong một cuộc bố ráp của cảnh sát nhắm vào “kỹ nghệ đẻ mướn,” bị chính thức cấm hồi năm 2016 sau khi Cambodia trở thành một nơi hấp dẫn cho người ngoại quốc muốn phụ nữ nước này mang thai dùm và sinh con cho họ.
Người làm môi giới trong dịch vụ này có thể bị tù từ sáu tháng đến một năm.
Còn nếu phạm tội buôn người thì có thể bị tù từ bảy đến 15 năm.
Các quốc gia đang phát triển là nơi dịch vụ “đẻ mướn” thường phát triển vì chi phí thấp hơn so với các nước khác, ví dụ như Mỹ và Úc, nơi mà một vụ mang thai hộ có thể tốn tới khoảng $150,000.
“Đẻ mướn” ở Cambodia bắt đầu rộ lên sau khi quốc gia láng giềng Thái Lan kiểm soát chặt chẽ dịch vụ này hơn. Trong khi đó, Ấn Độ và Nepal cũng ngăn chặn tình trạng này.
Sau khi Cambodia cấm dịch vụ này, Lào trở thành “thị trường” mang thai hộ mới.
Hồi đầu Tháng Bảy, 33 thai phụ ở Cambodia bị truy tố tội mang thai hộ, cùng một người đàn ông Trung Quốc và bốn phụ nữ Cambodia khác bị tố cáo kinh doanh dịch vụ này.
Hồi Tháng Bảy năm ngoái, một tòa án ở Cambodia tuyên án tù một năm rưỡi một phụ nữ Úc và hai phụ nữ Cambodia vì tội cung cấp dịch vụ “đẻ mướn.” (Đ.D.)
Video: Tin Trong Ngày
Sáng Thứ Năm, 2 Tháng Năm, hàng trăm người bị giam giữ sau khi cảnh…
Khoảng 58% số người được hỏi trong cuộc thăm dò kéo dài hai ngày, kết…
Một trong những gánh nặng lớn nhất đối với người mua nhà lần đầu là…
Giờ đây Google sẽ cung cấp xác thực sinh trắc học cho tất cả các…
Tình trạng đau nửa đầu có nhiều nguyên nhân gây ra; do thiếu ngủ, căng…
Hollywood có rất nhiều phim hài kinh điển, nên các nhà sản xuất muốn làm…
This website uses cookies.