OTTAWA, Canada (NV) – Ông Mark Carney, thủ tướng Canada, tuyên bố nước này sẽ gia tăng đáng kể mức chi tiêu quốc phòng để đạt được mục tiêu 2% tổng sản lượng quốc gia (GDP) mà Khối NATO đề ra sớm hơn nhiều so với kế hoạch, nguồn tin đài BBC cho biết hôm Thứ Hai, 9 Tháng Sáu.
Trong một bài phát biểu tại đại học University of Toronto vào hôm Thứ Hai, Thủ Tướng Carney cho biết hành động này là cần thiết để đối phó với các mối đe dọa “gia tăng” từ các chính phủ thù nghịch, các cơ chế khủng bố và tội phạm trên mạng. Ông cũng thừa nhận rằng đất nước của ông “quá phụ thuộc” vào Hoa Kỳ trong vấn đề quốc phòng, và thêm rằng Washington đang “cắt giảm phần đóng góp tương xứng của mình cho nền an ninh tập thể của chúng ta.”

Ông Mark Rutte, tổng thư ký NATO, đang thúc giục các thành viên thỏa thuận về một mục tiêu chi tiêu mới là 3.5% GDP tại một hội nghị thượng đỉnh vào dạo cuối tháng.
Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Canada cho biết thế giới đang ở vào một “thời điểm then chốt” tương tự như hồi cuối Đệ Nhị Thế Chiến. Ông nói rằng đất nước của ông phải hành động trước mối đe dọa từ các nước Nga và Trung Quốc hung hăng, cùng với các mối đe dọa đối với nền an ninh của vùng Bắc Cực.
Ông Carney cũng cáo buộc Mỹ đang trở nên “lý tài nhờ vào vị thế bá quyền” của mình bằng cách làm cho việc tiếp cận thị trường của họ trở nên đắt giá hơn. Canada đã chi ra 1.4% GDP của mình cho quốc phòng vào năm 2024. GDP tiêu biểu cho tổng sản lượng quốc gia, là cái thước đo cho tất cả các hoạt động kinh tế của các công ty, chính phủ và người dân trong một quốc gia.
Trong chiến dịch vận động tuyển cử vào đầu năm nay, ông Carney đã cam kết rằng chính phủ của ông sẽ đạt được mục tiêu là chi tiêu 2% cho quốc phòng vào năm 2030, trong khi chính phủ trước đó dưới thời Thủ Tướng Justin Trudeau chỉ dám hứa hẹn sẽ hoàn thành mục tiêu đó vào năm 2032 mà thôi.
Tuy vậy, vào hôm Thứ Hai, Thủ Tướng Carney cho biết mục tiêu chi tiêu 2% sẽ đạt được vào Tháng Ba năm tới. Vị thủ tướng cho biết các quân trang quân cụ của Canada đã cũ rồi và đang “cản trở khả năng sẵn sàng chiến đấu của chúng ta.” Ông cho biết hiện chỉ có một trong bốn tàu ngầm của quân đội Canada là có thể hoạt động tốt và chưa đến phân nửa số tàu bè hải quân và lượng quân xa trên bộ là ở trong tư thế hoạt động tốt mà thôi.
Ông Carney cho biết chiến lược mới sẽ dựa trên bốn trụ cột, đó là đầu tư nhiều hơn vào binh lính và trang thiết bị, mở rộng khả năng chiến đấu của quân đội, củng cố ngành kỹ nghệ quốc phòng trong nước, và đa dạng hóa mối liên hệ quốc phòng với các quốc gia bạn.
Thủ Tướng Carney cho rằng đây là thời đại mà các “cường quốc trung trung” phải hành động để tự bảo vệ mình, với ý thức rằng “nếu họ không có mặt tại bàn đàm phán thì họ sẽ nằm trong thực đơn của quân thù trên bàn tiệc.”
Nhận định của thủ tướng Canada được đưa ra chỉ một tuần trước khi Canada đứng ra chủ trì Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 của khối các nước giàu trên thế giới, bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh, và Hoa Kỳ, và sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17 Tháng Sáu. (TTHN) [qd]

















































































