OTTAWA, Canada (NV) – Canada chính thức mất quy chế “xóa sổ bệnh sởi” sau khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) xác nhận nước này không thể kiểm soát được sự lây lan liên tục của cùng một chủng virus sởi trong hơn một năm, Bộ Y Tế nước này (PHAC) thông báo hôm Thứ Hai, 10 Tháng Mười Một, theo CNBC.
Trong tuyên bố, PHAC cho biết một nhóm chuyên gia của WHO “đã xem xét dữ liệu dịch tễ học và xét nghiệm, xác nhận sự lây truyền bền vững của chủng virus sởi trong hơn một năm tại Canada.” Canada từng được công nhận là quốc gia xóa sổ bệnh sởi từ năm 1998, sớm hơn Mỹ hai năm.

Theo số liệu mới nhất, Canada ghi nhận 5,138 ca mắc sởi kể từ Tháng Mười, 2024, trong đó hai trẻ sơ sinh tử vong do nhiễm virus ngay từ trong bụng mẹ. Ổ dịch ban đầu bùng phát tại tỉnh New Brunswick, nằm ở vùng Bờ Đông nước này.
Trong khi đó, Mỹ cũng đang đứng trước nguy cơ mất quy chế tương tự, khi dịch sởi bùng phát kéo dài từ Tháng Giêng năm nay. Ổ dịch đầu tiên ở West Texas đã lan sang New Mexico, gây ít nhất 862 ca nhiễm và 3 ca tử vong, bao gồm hai bé gái sống tại Gaines County, Texas, tâm điểm của dịch.
Dù số ca tại Texas đã giảm, nhưng virus tiếp tục lây lan sang Utah và Arizona, đặc biệt trong một cộng đồng tôn giáo khép kín nằm dọc biên giới hai bang.
Theo Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC), tính đến tuần trước, Mỹ ghi nhận 1,681 ca mắc sởi trong năm 2025, con số cao nhất trong hơn 30 năm qua.
Tổ chức Y Tế Liên Mỹ (PAHO), cơ quan trực thuộc WHO chịu trách nhiệm giám sát khu vực Bắc, Trung và Nam Mỹ, sẽ quyết định liệu Hoa Kỳ có giữ được quy chế “xóa sổ bệnh sởi” hay không. Nhóm chuyên gia độc lập của PAHO, gọi là Ủy Ban Xác Minh Khu Vực, đã họp tại Mexico City tuần trước để xem xét dữ liệu từ các quốc gia có ổ dịch hoạt động đến hết Tháng Mười.
Theo tiêu chuẩn của WHO, một quốc gia sẽ mất quy chế “xóa sổ bệnh sởi” nếu để xảy ra sự lây truyền liên tục cùng một chủng virus trong ít nhất 12 tháng, thường do tỷ lệ tiêm chủng sụt giảm và giám sát y tế yếu kém.
Giới chức y tế Canada cho biết họ sẽ lập kế hoạch khôi phục quy chế này bằng cách nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine và tăng cường hệ thống giám sát dịch bệnh.
Các chuyên gia cảnh báo virus sởi là loại lây lan mạnh nhất từng được biết đến, có thể tồn tại trong không khí tới hai giờ sau khi người bệnh rời khỏi phòng. Bất kỳ ai chưa được tiêm chủng đều gần như chắc chắn sẽ nhiễm bệnh nếu xuất hiện trong không gian đó. (MPL) (kn)















































































