HAWAII (NV) – Các bộ trưởng Quốc Phòng 10 nước ASEAN cần tìm kiếm những phương cách cụ thể để tháo gỡ các biến cố trên Biển Đông từ tranh chấp biển đảo, theo lời kêu gọi của Singapore.
Ông Ng Eng Hen, bộ trưởng Quốc Phòng Singapore, nói với báo giới như vậy bên lề cuộc họp của 10 người đứng đầu quốc phòng của ASEAN họp với ông Ash Carter, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ. Theo ông Hen, các biến cố trên biển không phải chỉ là sự chạm trán giữa các lực lượng hải quân.
Cũng theo ông, lực lượng hải quân các nước đã thiết lập các quy tắc khi gặp nhau trên biển. Gần đây lại có sự thỏa thuận về một bộ nguyên tắc gặp nhau trên biển bất ngờ hầu giảm thiểu xung đột võ trang. Ông Hen cho rằng sự chạm trán co thể còn cả các loại tầu đánh cá và những loại tàu khác nữa.
Không thấy hãng thông tấn AP khi đưa tin này nêu thêm chi tiết nào khác, nhưng người ta hiểu ngầm rằng ông Hen ám chỉ đến lực lượng bán quân sự trên biển hùng hậu của Trung Quốc gồm hàng ngàn tàu đánh cá võ trang và tàu hải giám.
Theo lời ông Hen, bộ trưởng Quốc Phòng các nước ASEAN và người tương nhiệm phía Hoa Kỳ đã thảo luận về những phương cách để các biến cố không xảy ra trên Biển Đông.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền qua chín vạch nối lại trông giống như hình “Lưỡi Bò” chiếm hơn 80 % Biển Đông. Nhiều khu vực liếm sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác, đặc biệt là Việt Nam và Philippines.
Mời độc giả xem video: Cựu đô đốc Blair: Mỹ chỉ cần 15 phút để “khống chế” tiền đồn Trung Quốc tại Biển Đông
Hai năm qua, Trung Quốc gấp rút bồi đắp bảy bãi đá ngầm thành bảy đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa mà họ chiếm của Việt Nam từ năm 1988. Hiện các đảo nhân tạo này đang được xây dựng và trang bị thành bảy căn cứ quân sự khổng lồ và quy mô trên biển để Bắc Kinh khống chế toàn bộ Biển Đông.
Theo bản tin của AP, ông Ash Carter cho báo chí hay rằng ông và các đối tác ASEAN đã bàn luận cách gia tăng phối hợp và hợp tác giữa các lực lượng quân sự ở khu vực để giữ cho vùng thủy lộ này không bị tắc nghẽn.
Ông nói rằng ông yêu cầu các tư lệnh Hải Quân và lực lượng Tuần Duyên của Hoa Kỳ họp với các đối tác ASEAN vào năm tới hầu chia sẻ những kỹ năng hoạt động tốt nhất cho các nước trong khu vực bảo vệ an ninh.
Dịp này, ông Carter cũng tiết lộ rằng ông đã đề nghị Trung Tâm Nghiên Cứu An Ninh Á Châu – Thái Bình Dương (APCSS), một viện nghiên cứu của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, tổ chức một buổi tọa đàm vào năm tới để xác định và lấp các khoảng cách trong sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và ASEAN. (TN)

















































































