Cảnh sát New Zealand bắn chết nghi can khủng bố đâm 6 người

WELLINGTON, New Zealand (AP) – Giới chức an ninh New Zealand do lo ngại về một kẻ quá khích, bị ảnh hưởng của ISIS, nên thường xuyên ngày đêm theo dõi người này, do vậy đã bắn chết được đương sự chỉ 60 giây đồng hồ sau khi khởi sự cuộc đâm chém loạn đả khiến sáu người bị thương hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Chín, tại một siêu thị ở thành phố Auckland.

Cảnh sát nói có ba khách hàng tại tiệm được chở đến bệnh viện ở Auckland trong tình trạng trầm trọng. Số còn lại bị các thương tích nhẹ hơn.

Cảnh sát canh gác nơi xảy ra cuộc tấn công khủng bố tại Auckland, New Zealand. (Hình: Fiona Goodall/Getty Images)

Thủ Tướng Jacinda Ardern nói đây là một cuộc tấn công khủng bố. Bà cho hay hung thủ là người có quốc tịch Sri Lanka, bị ảnh hưởng từ tuyên truyền của ISIS và các cơ quan an ninh tình báo New Zealand biết rõ về người này.

Thủ Tướng Ardern nói cá nhân bà cũng từng được trực tiếp báo cáo về người này, nhưng không có lý do chính đáng nào để bắt giữ nghi can.

Theo bà Ardern thì: “Nếu người đó làm điều gì khiến chúng tôi có thể bắt giam, thì đã đưa vào tù rồi.”

Cuộc tấn công xảy ra lúc khoảng 2 giờ 40 phút trưa tại siêu thị Countdown ở Auckland, thành phố lớn nhất tại New Zealand.

Ông Andrew Coster, giám đốc cảnh sát quốc gia, cho biết một toán cảnh sát viên có nhiệm vụ theo dõi và một toán cảnh sát võ trang đặc biệt đã đi theo người này từ nhà ở khu ngoại ô Glen Eden tới siêu thị ở New Lynn.

Ông Coster cho hay tuy có sự lo ngại về người này, giới chức công lực không có tin tức gì cho thấy người này chuẩn bị cuộc tấn công hôm Thứ Sáu. Người này có vẻ là chỉ đi chợ để mua thức ăn.

Nhân viên cảnh sát hộ tống khách hàng từ trong siêu thị ra bãi đậu xe. (Hình: Fiona Goodall/Getty Images)

Theo ông Coster thì người này “vào trong tiệm, như từng thấy trước đây. Nhưng lần này hung thủ lấy con dao từ trong tiệm. Toán theo dõi ở khoảng cách gần nhất có thể được để xem xét hành tung người này.”

Các nhân chứng nói người này la lớn “Thượng Đế Vĩ Đại” (Allahu akbar) rồi đâm chém loạn đả, tạo sự hoảng sợ trong tiệm.

Giám Đốc Coster nói khi sự việc xảy ra, hai nhân viên cảnh sát võ trang đặc biệt chạy tới, nghi can cầm dao tiến về hướng cảnh sát nên họ nổ súng bắn chết.

Ông nói rằng sẽ có các câu hỏi là liệu cảnh sát có thể đã phản ứng nhanh hơn hay không. Ông cho hay người này biết rõ là mình thường xuyên bị theo dõi và cảnh sát cần giữ khoảng cách vừa phải để có thể xem xét một cách hữu hiệu.

Thủ Tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Hình: Robert Kitchin – Pool/Getty Images)

Thủ Tướng Ardern nói người này đến New Zealand năm 2011 và bị cơ quan an ninh theo dõi từ năm 2016.

Năm 2019 xảy ra vụ một người thuộc nhóm da trắng thượng đẳng nổ súng bắn chết 51 người và làm bị thương nhiều người khác tại hai đền thờ Hồi Giáo ở thành phố Christchurch. Thầy tế Gamal Fouda, tại đền thờ Al Noor, một trong hai nơi từng bị tấn công, nói họ hiểu rõ mối đe dọa của khủng bố và lên án hành vi tồi tệ, ác độc này. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT