Cảnh sát Nigeria giải thoát được 5 chị em bị bắt cóc khỏi thủ đô Abuja

ABUJA, Nigeria (NV) – Cảnh sát Nigeria cho biết họ đã thành công giải cứu được năm chị em đang bị giữ làm con tin sau khi họ bị bắt đem đi khỏi thủ đô Abuja, Đài BBC loan tin hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Giêng.

Các cô gái này được giải thoát sau một cuộc hành quân hỗn hợp của cảnh sát và quân đội vào một khu rừng ở phía Bắc Abuja vào đêm hôm Thứ Bảy.

Các cô gái bị dẫn đi khỏi nhà tại Abuja hồi đầu tháng này, cùng với một người chị em nữa mà sau đó bị sát hại.

Một chiếc xe cảnh sát thủ đô Abuja, Nigeria (Hình: KOLA SULAIMON/AFP/Getty Images)

Quân bắt cóc đã đòi phải nộp cho họ một món tiền chuộc để phóng thích các con tin, nhưng thông báo của cảnh sát không đề cập tới chuyện gia đình có trả món tiền chuộc nào.

Cảnh sát Nigeria nói rằng các cô gái đã đoàn tụ với gia đình tiếp theo sau cuộc hành quân của lực lượng an ninh, diễn ra gần khu rừng Kajuru thuộc tiểu bang Kaduna vào khoảng 23 giờ 30 phút, giờ địa phương (22 giờ 30, Giờ Quốc Tế) vào hôm Thứ Bảy.

Sáu chị em này, tuổi từ 13 cho tới 23, đã bị bắt làm con tin cùng với người cha, là Mansoor Al-Kadriyar, vào ngày 2 Tháng Giêng ngay tại nhà họ ở Bwari, thuộc ngoại ô thủ đô Abuja.

Các nhân chứng cho hay ông chú của các cô gái đã chạy ra mong cứu về mấy chị em này, nhưng lại bị quân bắt cóc phục kích và sát hại cùng với ba cảnh sát viên nữa.

Những tay bắt cóc đã trả tự do cho ông Mansoor với điều kiện ông gom góp đủ một món tiền chuộc lớn cho họ, nhưng cô con gái 21 tuổi của ông, là Nabeeha, một sinh viên đại học năm thứ ba, sau đó bị giết để cảnh cáo, theo lời một thành viên trong gia đình không muốn nêu tên nói với Đài BBC.

Những vụ bắt cóc người đang xảy ra thường xuyên tại Nigeria, khiến có tới mấy trăm người trở thành nạn nhân trong mấy năm qua, phần lớn do các băng nhóm tội phạm cứ coi đó là cách kiếm tiền dễ dàng nhất. Tình trạng này tồi tệ nhất là ở miền Tây-Bắc Nigeria.

Hoàn cảnh của chị em nhà Al-Kadriyar đã gây căm phẫn trên toàn quốc, và nhiều người cho rằng bắt cóc đã trở thành tình trạng khẩn cấp trong nước, mặc dù chính phủ cứ hứa hẹn sẽ chặn đứng thảm trạng này.

Chính Đệ Nhất Phu Nhân Remi Tinubu đã phải lên tiến thúc giục các cơ quan an ninh phải “gia tăng nỗ lực” nhằm chấm dứt nạn bắt cóc cùng với tình trạng an ninh suy đồi, và đòi hỏi họ phải “mau mau trả mấy chị em Al-Kadriyar về với gia đình.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT