Tuesday, April 23, 2024

Cháy nhà hàng ở Ấn Độ, ít nhất 15 người chết

MUMBAI, Ấn Độ (AP) – Ít nhất có 15 người thiệt mạng trong đám cháy một nhà hàng sang trọng trên nóc một tòa nhà ở Mumbai, thủ đô tài chánh và giải trí của Ấn Độ, vào sáng sớm Thứ Sáu.

Đám cháy xảy ra lúc 1 giờ sáng nhanh chóng lan tỏa từ nhà hàng trên nóc xuống các tầng dưới của tòa nhà bốn tầng, ông Balkrishna Kadam, một giới chức cứu hỏa, cho biết.

Đài truyền hình TimesNow nói một mái trần bằng tre trong nhà hàng bị cháy rất nhanh và rớt xuống trong lúc mọi người tìm cách thoát khỏi đám cháy.

Hầu hết nạn nhân chết là vì hít phải khói, đài này cho biết.

Có hơn 50 người được chở đến bệnh viện, trong đó có 12 người bị thương nhẹ, không đe dọa mạng sống, Bác Sĩ Avinash Supe của bệnh viện KEM Hospital nói.

Trong số người chết có 11 phụ nữ, giới chức cứu hỏa nói.

“Có một vụ dẫm đạp lên nhau, và một ai đó đẩy tôi. Người ta bước lên người tôi ngay cả trong lúc mái trần bằng tre ở phía trên tôi đang cháy và rớt xuống. Thật sự, cho tới giờ, tôi không hiểu sao tôi sống sót,” Bác Sĩ Sulbha Arora, cư dân Mumbai, tweet ra như vậy.

Cô nói cô có mặt tại nhà hàng khi cháy xảy ra và “trước khi chúng tôi biết toàn bộ nơi đó bị chìm trong lửa chỉ trong tích tắc.”

Tòa nhà này, tọa lạc ngay trung tâm Mumbai, có nhiều nhà hàng sang trọng mới mở trong vài năm qua, và là một nơi có nhiều khách đến ăn tối, the đài truyền New Delhi tường thuật.

Thủ Tướng Narendra Modi tweet ra như sau: “Thật là đau buồn khi biết vụ cháy ở Mumbai. Xin cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân trong giờ phút đau đớn này. Và tôi cũng cầu nguyện cho những người bị thương chóng bình phục.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố cổ Jerusalem”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT