MOSCOW, Nga (NV) – Một chỉ huy quân sự Nga hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Tư, cho biết mục tiêu mới của cuộc chiến là giành kiểm soát hoàn toàn miền Nam và Đông Ukraine, đồng thời tạo hành lang trên bộ từ Donbas tới Crimea, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Thiếu Tướng Rustam Minnekaev, quyền chỉ huy quân khu trung tâm Moscow, tiết lộ bước tiếp theo này sẽ cho phép các lực lượng Nga tiến sát Moldova, quốc gia có thành phần võ trang ly khai do Điện Kremlin hậu thuẫn.

Hồi đầu tuần, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, thông báo Nga đã khởi động giai đoạn mới của cuộc chiến. Chiến dịch bắt đầu bằng việc chuyển trọng tâm sang miền Đông Ukraine và Donbas, bao gồm Donetsk và Luhansk – hai khu vực có phe ly khai chống lại Ukraine trong nhiều năm qua.
Tướng Minnekaev cho biết các mục tiêu mới đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược của ông Putin.
“Quyền kiểm soát đối với Donbas sẽ cho phép chúng ta thiết lập một hành lang trên bộ tới Crimea và chiếm giữ các cơ sở quan trọng của Ukraine cũng như các cảng ở Hắc Hải, nơi vận chuyển sản phẩm nông nghiệp và luyện kim đến các quốc gia khác,” theo ông Minnekayev.
Mặc dù đã chiếm được phần lớn thành phố Mariupol, quân đội Nga vẫn chưa thể khuất phục được những binh sĩ Ukraine kiên cường cố thủ ở một nhà máy thép tại đây.
Cuối ngày 21, đầu ngày 22 Tháng Tư, Nga tăng cường tấn công xung quanh Kharkiv ở miền Đông Ukraine bằng hàng loạt đợt pháo kích. Ông Oleh Synyehubov, đứng đầu quân khu Kharkiv, cho biết khoảng 50 cuộc tấn công của Nga được ghi nhận trong thời gian đó.
Trong khi đó, bà Iryna Vereshchuk, phó thủ tướng Ukraine, thông báo nước này sẽ không tổ chức di tản dân thường khỏi Mariupol hay các thành phố phía Đông nếu không bảo đảm an toàn dọc theo các hành lang nhân đạo.
“Tôi kêu gọi tất cả những người đang chờ đợi được di tản: Hãy kiên nhẫn, hãy giữ vững tinh thần,” theo The New York Times trích lời bà Vereshchuk.
Theo ông David Malpass, chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới (WB), thiệt hại cơ sở hạ tầng do chiến tranh ở Ukraine đã lên tới $60 tỷ và ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukarine, tuyên bố quốc gia này cần $7 tỷ mỗi tháng để duy trì nền kinh tế. (V.Giang) [qd]

































































