Chiến hạm Trung Quốc xuất hiện nhiều kỷ lục chung quanh Đài Loan 

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Bộ Quốc Phòng Đài Loan phát hiện 16 chiến hạm Trung Quốc ở các vùng biển xung quanh hòn đảo ngày trong 24 giờ qua, một con số cao kỷ lục, theo trang tin quân sự Navyrecognition.com đưa ra hôm Thứ Hai, 17 Tháng Bảy.

Hoạt động của Hải Quân Trung Quốc kết thúc vào 6 giờ sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Bảy. Trước đó, trong vòng 72 tiếng đồng hồ giữa tuần trước, 73 máy bay của Trung Quốc vượt qua Eo Biển Đài Loan, điểm phân định ranh giới không chính thức, hoặc đi vào khu vực Đông Nam hoặc Tây Nam thuộc Vùng Nhận Diện Phòng Không (ADIZ) của hòn đảo.

Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh (phải) của Trung Quốc vào cảng Hồng Kông hồi năm 2017. (Hình minh họa: Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

Trong cùng thời gian đó, chín chiến hạm Trung Quốc cũng được tìm thấy xung quanh vùng biển Đài Loan trong ba ngày liên tiếp.

Mười sáu tàu chiến Trung Quốc xuất hiện từ Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy, đến Thứ Bảy, 15 Tháng Bảy, được xem là con số kỷ lục kể từ khi Bộ Quốc Phòng Đài Loan bắt đầu cung cấp tin tức cập nhật hằng ngày về hoạt động quân sự của Bắc Kinh chung quanh hòn đảo này vào Tháng Tám, 2022.

Trả lời với CNN hôm Thứ Hai, 17 Tháng Bảy, ông Carl Schuster, cựu giám đốc hoạt động tại Trung Tâm Tình Báo Thái Bình Dương của Mỹ, nhận định rằng những hoạt động quân sự này cho thấy Bắc Kinh đang nỗ lực gấp đôi. Một là để vẽ ra những tuyến đường tấn công khả thi, hai là để “luyện tập, diễn tập và huấn luyện cho ‘thời điểm’ đó.”

“Thời điểm” được nhắc đến trong bình luận này ám chỉ một cuộc xâm lăng Đài Loan từ Trung Quốc.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ, dành nhiều thập niên cố gắng cô lập ngoại giao Đài Loan và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để kiểm soát hòn đảo này.

Hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy, truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi các hoạt động của Hải Quân, cho rằng đây là minh chứng cho khả năng bao vây Đài Loan.

Cả Bộ Quốc Phòng Đài Loan và truyền thông Bắc Kinh đều không đưa ra chi tiết về chiến hạm Trung Quốc ở xung quanh Đài Loan. Tuy nhiên, phía Trung Quốc tuyên bố các cuộc tập trận bao gồm cả “huấn luyện đổ bộ.”

Ông Schuster dự đoán Bắc Kinh sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Đài Loan, cụ thể là các cuộc tập trận như vậy sẽ diễn ra nhiều hơn, phức tạp hơn, quy mô lớn hơn. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT