Friday, March 29, 2024

Chìm thuyền ở Hungary, 7 du khách Nam Hàn chết, 21 mất tích

BUDAPEST, Hungary (AP) – Nhân viên cấp cứu đang rà soát lòng sông Danube ở trung tâm thủ đô Budapest của Hungary hôm Thứ Năm, 30 Tháng Năm, để tìm 21 người mất tích khi một chiếc thuyền chở du khách Nam Hàn ngắm cảnh bị chìm chỉ trong vài giây sau khi đụng một du thuyền lớn vào lúc trời trút mưa ào ạt.

Ít nhất có bảy người được xác nhận thiệt mạng.

Bảy người khác được cứu.

Cảnh sát hiện đang mở cuộc điều tra hình sự trong tai nạn này.

Very Good Tour của Nam Hàn, công ty tổ chức chuyến du lịch này, nói rằng tai nạn xảy ra khi con thuyền đang trên đường về bến sau khi chở du khách đi ngắm cảnh ban đêm trong một giờ đồng hồ vào tối Thứ Tư.

Trong số người mất tích có 19 người Nam Hàn và ba thủy thủ người Hungary.

Có tổng cộng 30 du khách, hai hướng dẫn viên du lịch, và một thợ chụp ảnh trên thuyền.

Ông Pal Gyorfi, phát ngôn viên Sở Cấp Cứu Quốc Gia Hungary, nói những người được cứu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ổn định.

Chiếc thuyền chìm được tìm thấy vào sáng sớm Thứ Năm, gần cầu Margit, cách không xa tòa nhà Quốc Hội Hungary có kiến trúc kiểu Gothic trên bờ sông.

Ông Adrian Pal, một đại tá cảnh sát, nói rằng chiếc thuyền bị lật bên hông và chìm chỉ trong vòng 7 giây.

Ông nói thêm là công việc cấp cứu bị trở ngại vì trời mưa và vì nước sông Danube dâng lên quá nhanh.

Công việc tìm kiếm 21 người mất tích được tiến hành tới cuối giòng sông, ngay cả sang tới Serbia, nơi sông Danube chảy từ Hungary sang.

Sông Danube ở đoạn xảy ra tai nạn rộng 450 mét, chảy siết, và dâng nhanh khi mưa lớn tiếp tục trút xuống thành phố.

Nhiệt độ lúc đó khoảng từ 10 đến 12 độ C (khoảng từ 50 đến 53 độ F).

Trước đó, trang tin Index.hu nói có một người được cứu gần cầu Petofi, cách tòa nhà Quốc Hội khoảng 3 cây số về phía Nam.

Hàng chục nhân viên cấp cứu, bao gồm binh sĩ và thợ lặn, đang tìm người mất tích.

Nhân viên tòa đại sứ Nam Hàn ở Budapest đang giúp các giới chức Hungary xác định những người được cứu và những người thiệt mạng.

Tổng Thống Moon Jae In của Nam Hàn ra lệnh các giới chức sử dụng “mọi phương tiện sẵn có” để trợ giúp công tác cấp cứu ở Hungary.

Bà Ko Min Jung, phát ngôn viên của tổng thống Nam Hàn, nói ở thủ đô Seoul rằng ông Moon cũng ra lệnh thành lập một nhóm công tác chính phủ, do Ngoại Trưởng Kang Kyung Wha đứng đầu, để các giới chức liên lạc với gia đình các du khách.

Một nhóm giới chức Nam Hàn cũng bay đến Hungary vào Thứ Năm để trợ giúp công việc tìm kiếm người mất tích, cũng như giúp đỡ du khách và gia đình họ.

Ngoại Trưởng Kang cũng bay đến Hungary.

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo ở Bộ Ngoại Giao Nam Hàn hôm Thứ Năm, chính phủ cho biết đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Hungary để có thể tìm người mất tích một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cơ quan này cho biết, khi tai nạn xảy ra, các du khách không mặc áo phao.

Công ty du lịch Very Good Tour nói các du khách rời Nam Hàn hôm 25 Tháng Năm và theo dự trù sẽ trở về ngày 1 Tháng Sáu. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT