Chính quyền Canada phong tỏa tài chánh người biểu tình ở Ottawa

OTTAWA, Canada (NV) – Một giới chức cao cấp Cảnh Sát Kỵ Binh Hoàng Gia Canada (RCMP) cho biết chính quyền đã phong tỏa tài chính một số cá nhân và công ty có liên quan đến cuộc biểu tình phản đối quy định COVID-19 làm tê liệt thủ đô Ottawa suốt nhiều tuần qua, theo CNN hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Hai.

Tại buổi họp báo, ông Mike Duheme, phó giám đốc RCMP, cho hay họ đã phong tỏa 206 trương mục; tiết lộ thông tin của 56 công ty làm chủ các xe tham gia biểu tình; chia sẻ 253 địa chỉ bitcoin với những người giao dịch tiền ảo; phong tỏa một tài khoản đang được dùng để chi trả cho biểu tình, có trị giá $3.8 triệu.

Cảnh sát phong tỏa khu vực quanh quốc hội Canada. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để thu thập thông tin về những cá nhân, phương tiện và công ty, đồng thời duy trì liên lạc hàng ngày với công ty tài chánh để hỗ trợ họ trong nỗ lực phong tỏa,” ông nói.

Ngoài ra, Đơn Vị Điều Tra Đặc Biệt (SIU) của Ontario cũng đang xem xét hai sự việc có liên quan đến cảnh sát trong cuộc biểu tình ở Ottawa ngày 19 Tháng Hai. Họ kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin và hình ảnh để hỗ trợ quá trình điều tra.

Theo thông tin sơ khởi, khoảng 5 giờ 14 phút chiều ngày 19 Tháng Hai, một vụ đụng độ đã xảy ra giữa một nhân viên cảnh sát kỵ binh và một phụ nữ 49 tuổi ở góc đường Rideau Street và Mackenzie Avenue. “Người phụ nữ đã bị thương nặng,” theo SIU.

Thông tin chi tiết về hoàn cảnh xảy ra sự việc không được tiết lộ.

Ở một diễn biến khác, vào khoảng 7 giờ 18 phút tối, nhân viên Sở Cảnh Sát Vancouver đã bắn súng ARWEN dùng chống bạo động (một loại vũ khí ít sát thương) vào những người ở Sparks Street và Bank Street. SIU cho hay “tính đến thời điểm hiện tai, không có trường hợp thương vong nào được báo cáo” và nếu “bất kỳ ai bị trúng đạn hãy liên lạc với SIU.”

Người biểu tình và xe tải đã gây tắc nghẽn đường phố Ottawa trong nhiều tuần. Bất chấp đe dọa pháp lý, nhiều người người tuyên bố sẽ không rời đi cho đến khi những hạn chế phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang và chứng nhận vaccine được dỡ bỏ.

Ngày 18 Tháng Hai, nhà chức trách cho hay một số người biểu tình đã hành hung cảnh sát và cố gắng tước vũ khi của họ. Ngày 19 Tháng Hai, một người biểu tình bị cáo buộc ném bom xăng về phía cảnh sát.

Đến sáng ngày 20 Tháng Hai, cảnh sát Ottawa cho biết họ đã bắt giữ ít nhất 191 người. Theo cảnh sát, một số người bị bắt giữ do mang theo lựu đạn khói, pháo bông và áo giáp.

Những người biểu tình bên ngoài đường Wellington trước trụ sở Quốc Hội đã bị bắt giữ, theo ông Ottawa Steve Bell, quyền cảnh sát trưởng Ottawa.

“Sự chiếm dụng đường phố này đã kết thúc, chúng tôi đã khuyên họ hãy về nhà trong ôn hòa. Chúng tôi cũng cảnh báo sẽ có biện pháp buộc họ rời khỏi nếu họ không tuân lệnh,” ông Bell nói. (V.Giang) [kn]

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT