SEOUL, Nam Hàn (NV) – Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un nặng lời phê bình các viên chức nhà nước do vận chuyển thuốc chậm và huy động quân đội ứng phó với một đợt lây nhiễm mới trong bối cảnh hàng chục người chết và gần một triệu người có triệu chứng liên quan đến COVID-19, theo AP.
Ngày 15 Tháng Năm, giới chức y tế Bắc Hàn cho biết có thêm tám người chết và 392,920 người mới được phát giác có triệu chứng sốt, đưa số người chết và người nhiễm bệnh lên lần lượt 50 và 1.2 triệu người. Ngày 13 Tháng Năm vừa qua, chỉ có 350,000 trường hợp nhiễm bệnh và 6 ca tử vong được báo cáo.

Ông Kim thừa nhận rằng ‘dịch sốt’ lan nhanh, nhiều phần chính là COVID-19, đang gây ra “biến động lớn” trong nước và các chuyên gia bên ngoài cho biết quy mô thực sự của đợt bùng phát có thể lớn hơn nhiều so với những gì được mô tả, do nhà nước hoàn toàn kiểm soát phương tiện truyền thông.
Một số người nghi ngờ rằng Bắc Hàn đã cố ý hạ số trường hợp tử vong hoặc bị bệnh của mình để bảo vệ ông Kim khỏi những lời chỉ trích. Ngoài ra, nước này cũng thiết hụt trầm trọng bộ xét nghiệm và các công cụ khác để phát hiện người nhiễm bệnh mà không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Điều này đồng nghĩa có khả năng vài triệu người đã bị nhiễm mà họ không hề hay biết.
Ông Nam Sung-wook, giáo sư tại Đại Học Nam Hàn cho biết: “Khi người dân chết, chính quyền Bắc Hàn sẽ nói rằng họ chết vì làm việc quá sức hoặc chết tự nhiên, không phải vì COVID-19.”
Ông Nam cho rằng Bắc Hàn có thể sẽ hạ thấp con số thiệt mạng để bảo vệ “uy tín chủ tịch tối cao của họ.”
Mặc dù các nước láng giềng Nam Hàn và Trung Quốc đã đề nghị gửi vật liệu y tế và nguồn viện trợ khác, giới chuyên gia cho rằng đã quá muộn để chích ngừa cho 26 triệu người Bắc Hàn.
Giờ đây, sự trợ giúp thực tế duy nhất là cung cấp nguồn lực vaccine hạn chế để giảm tử vong ở nhóm nguy cơ cao, tức người cao tuổi hoặc có bệnh nền. (V.Giang) [kn]

































































