Thursday, March 28, 2024

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ‘sắp’ thăm Bắc Hàn

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đang chuẩn bị thăm thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, một giới chức biết chuyện nói với CNN hôm Thứ Tư.

Đây sẽ là chuyến viếng thăm Bắc Hàn đầu tiên của ông Tập kể từ khi ông nắm quyền tại Trung Quốc hồi Tháng Mười Một, 2012.

Giới chức này, không muốn nêu danh tánh, nói rằng chuyến viếng thăm “sắp” diễn ra, có thể là sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Donald Trump của Mỹ và lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn, mà theo dự trù, có thể xảy ra vào cuối Tháng Năm hoặc đầu Tháng Sáu.

Quan hệ giữa Bắc Hàn và Trung Quốc, hai đồng minh lâu năm, ấm dần trong tháng qua, sau khi ông Kim bất ngờ thăm Bắc Kinh hồi cuối Tháng Ba, và gặp ông Tập.

Truyền thông Bắc Hàn lúc đó nói ông Tập chấp nhận lời mời của ông Kim đến thăm Bình Nhưỡng.

Đây là sự kiện mới nhất trong một loại các sự kiện ngoại giao nhộn nhịp trong mấy tuần qua, liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Các nguồn tin khác cũng xác nhận với CNN là ông Mike Pompeo, giám đốc CIA của Mỹ, vừa bí mật thăm Bình Nhưỡng và gặp lãnh tụ Kim vào khoảng cuối tuần lễ Phục Sinh vừa qua, để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn.

Tuần tới, ông Kim sẽ gặp ông Moon Jae In, tổng thống Nam Hàn, tại Bàn Môn Điếm, giữa hai miền Nam-Bắc Triều Tiên.

Tuần trước, ông Tống Đào, trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, thăm Bắc Hàn với một phái đoàn nghệ sĩ Trung Quốc.

Ông Kim nói rằng chuyến thăm của ông Tống và đoàn nghệ thuật là “kết quả của một quan hệ nồng ấm đặc biệt và sâu sắc” giữa hai quốc gia, theo hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn.

Theo giới chức Trung Quốc, chuyến thăm của ông Tống cũng là cơ hội để thảo luận chuyến thăm Bình Nhưỡng sắp tới của ông Tập.

Trong một diễn biến khác, Nga cũng đang yêu cầu có một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Vladimir Putin và lãnh tụ Kim Jong Un, nhưng phía Bắc Hàn chưa đáp lại.

Ngoại Trưởng Sergey Lavrov của Nga chấp nhận lời mời đến thăm Bình Nhưỡng, do ngoại trưởng Bắc Hàn đưa ra trong chuyến thăm Moscow mới đây. Trong chuyến thăm này, nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Hàn có gặp ông Putin.

Cả hai quốc gia khen ngợi quan hệ 70 năm qua, và cho biết lãnh đạo hai nước “thường xuyên trao đổi với nhau.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 18 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT