CNN: Trung Quốc tung tin giả, thóa mạ dân Mỹ nhằm gieo sợ hãi

WASHINGTON DC (NV) – Chính phủ Trung Quốc khai triển hoạt động tin tức sai lạc trực tuyến lớn nhất thế giới và đang tận dụng nó để quấy rối người dân, chính khách và doanh nghiệp Hoa Kỳ — đôi khi còn đe dọa các mục tiêu bằng bạo lực, đánh giá của Đài CNN về các tài liệu tòa án và tiết lộ công khai của các công ty mạng xã hội cho thấy.

Sự ồ ạt của các cuộc công kích – thường mang tính hèn hạ và có tính cá nhân sâu sắc – là một phần trong chiến dịch đe dọa ngày càng trắng trợn của chính phủ Trung Quốc được tổ chức chặt chẽ, nhắm vào dân Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết các chiến thuật nêu trên là một phần trong nỗ lực trị giá hàng tỷ Mỹ kim nhằm định hình môi trường thông tin thế giới và làm câm lặng những người chỉ trích Bắc Kinh bành trướng dưới thời Chủ Tịch Tập Cận Bình. Hôm Thứ Tư, 15 Tháng Mười Một, Tổng Thống Joe Biden sẽ giáp mặt họ Tập tại hội nghị thượng đỉnh ở San Francisco.

Các nhà hoạt động chính trị biểu tình chống Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 Bắc Kinh trước trụ sở Tổng Lãnh Sự Trung Quốc ở Los Angeles, California ngày 3 Tháng Hai, 2022 (Hình: FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

Nạn nhân phải đối diên với hàng chục ngàn bài viết trên mạng xã hội gọi họ là kẻ phản bội, chó má, những lời lăng mạ kỳ thị chủng tộc và kỳ thị đồng tính. Họ nói rằng đó là một phần trong nỗ lực đẩy họ vào tình cảnh thường xuyên sợ hãi và hoang tưởng.

Thông thường, nạn nhân không biết phải làm thế nào. Một số người nói chuyện với cơ quan thực thi công lực, gồm có cả FBI – nhưng có rất ít giải pháp. Trong khi các hãng kỹ nghệ và truyền thông xã hội khóa hàng ngàn trương mục nhắm vào những nạn nhân này, họ vẫn bị vượt mặt bởi vô vàn trương mục mới ló đầu lên hầu như hàng ngày.

Được biết với cái tên “Spamouflage” hay “Dragonbridge”, hàng trăm ngàn trương mục của mạng lưới trải rộng trên mọi nền tảng mạng xã hội lớn không chỉ quấy rối dân Mỹ chỉ trích Đảng Cộng Sản Trung Quốc mà còn tìm cách hạ thấp uy tín các chính khách Hoa Kỳ, chê bai các công ty Mỹ mâu thuẫn với lợi ích của Trung Quốc và xâm chiếm các cuộc hội thoại trực tuyến trên toàn cầu nào mô tả Đảng Cộng Sản Trung Quốc là xấu xa.

Các nhà nghiên cứu độc lập theo dõi mạng lưới kể trên từ khi nó bị phát giác cách đây hơn bốn năm, nhưng chỉ trong những tháng gần đây, các công tố viên liên bang và công ty chủ quản Meta của Facebook mới công khai kết luận rằng hoạt động này có liên can tới cảnh sát Hoa Lục.

Meta loan báo hồi Tháng Tám họ đã gỡ bỏ một cụm gần 8,000 trương mục được cho là của nhóm này chỉ trong quý 2 năm 2023. Google, công ty chủ quản YouTube, nói với Đài CNN rằng họ niêm phong hơn 100,000 trương mục liên can trong những năm gần đây, trong khi X, trước đây gọi là Twitter, cũng chặn hàng trăm ngàn trương mục “được nhà nước chống lưng” hoặc “có liên hệ với nhà nước” Trung Quốc, trích dẫn các bài blog của Meta.

Khi những kẻ chơi khăm (troll) làm gián đoạn một sinh hoạt Zoom chống cộng sản do nhà hoạt động Chen Pokong sinh sống tại New York tổ chức hồi Tháng Giêng 2021, ông không có một chút nghi ngờ ai là người chịu trách nhiệm. Những kẻ chơi khăm chế nhạo những người tham gia và đe dọa rằng một nạn nhân sẽ “chết thảm hại.” Hành động của họ làm Chen gợi nhớ sự đàn áp của chính phủ Trung Quốc, nơi ông phải ngồi tù gần năm năm vì ủng hộ dân chủ.

Nhưng những nghi ngờ của ông về việc ai đứng đằng sau sự quấy rối được củng cố khi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ buộc tội hơn 30 viên chức Trung Quốc vào đầu năm nay vì điều hành một hoạt động tin tặc sai lạc trên bình diện rộng nhắm vào những nhà bất đồng chính kiến ​tại Hoa Kỳ, gồm có cả những người tham gia buổi họp Zoom nọ. Chen nói ông chủ trì buổi hội họp năm 2021.

Đây chỉ là một trong nhiều cáo trạng mà Bộ Tư Pháp công bố vào Tháng Tư, vạch trần những âm mưu bị cáo buộc của chính phủ Trung Quốc nhắm vào những người chỉ trích và kẻ thù của họ, đồng thời phủ nhận chủ quyền của Hoa Kỳ. Hai gián điệp Trung Quốc bị buộc tội điều hành một “đồn cảnh sát không rõ lai lịch” ở thành phố New York City. Năm ngoái, một bản cáo trạng khác vạch mặt cách thức các điệp viên Trung Quốc được cho là cố gắng làm chệch hướng chiến dịch vận động tranh cử vào Quốc Hội của một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc.

Khiếu nại của Bộ Tư Pháp xướng danh 34 sĩ quan của Bộ Công An Trung Quốc và phơi bày hình ảnh của họ trên máy tính, được cho là đang thực hiện chiến dịch phát tán thông tin sai lạc mang tên “Mật Đội Đề Án Đặc Biệt 912.” Hoạt động vừa nêu, phần lớn là rục rịch ở Bắc Kinh, dường như có sự tham gia của “hàng trăm” sĩ quan Bộ Công An MPS trên khắp Hoa Lục, theo bản khai từ một đặc vụ FBI. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT