Friday, April 19, 2024

Có cơ hội bày tỏ thái độ, dân Hồng Kông lũ lượt xuống đường đi bỏ phiếu

HỒNG KÔNG (NV) – Cử tri Hồng Kông hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Một, đã đi bỏ phiếu với con số kỷ lục để chọn người đại diện trong các hội đồng quận hạt, một điều mà giới tranh đấu đòi dân chủ ở nơi này hy vọng sẽ tạo thêm áp lực lên chính quyền thành phố, sau mấy tháng trời có các cuộc xuống đường bạo động.

Hàng dài người đứng chờ qua mấy khu phố trước các phòng phiếu khắp Hồng Kông để tham dự cuộc bầu cử 18 hội đồng quận, với việc có đông đảo cử tri đi bỏ phiếu được coi là chỉ dấu tốt cho phía đòi tự do, dân chủ, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Đến chiều tối ở khu Tseung Kwan O tại Hồng Kông vẫn còn có người chờ bỏ phiếu. (Hình: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images)

Cơ quan bầu cử Hồng Kông nói rằng đến chiều tối ngày Chủ Nhật đã có con số kỷ lục là 56% của khoảng 4.13 triệu cử tri nơi đây đi bầu, và các phòng phiếu còn mở cửa thêm 5 tiếng đồng hồ nữa.

Con số này được coi như cao nhất trong các lần bầu hội đồng quận từ trước tới nay.

Việc bầu 452 nghị viên hội đồng quận, có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề của cộng đồng địa phương như đường xe buýt và vệ sinh đường phố, thường không gây nhiều sự chú ý, nhưng lần này có vai trò quan trọng hơn sau mấy tháng trời có bất ổn chính trị.

Đây là cuộc bầu cử mà cử tri Hồng Kông được trực tiếp chọn người đại diện cho họ, và người dân nơi đây  hy vọng rằng chiến thắng của những người đòi dân chủ sẽ đưa ra một thông điệp rõ ràng cho giới lãnh đạo Hồng Kông được Bắc Kinh hỗ trợ.

Nhà tranh đấu dân chủ Hồng Kông Joshua Wong, giữa, bị chính quyền cấm ra tranh cử, sắp hàng chờ bỏ phiếu. (Hình: Vivek Prakash/AFP/Getty Images)

Phía tranh đấu hôm Chủ Nhật cũng lên tiếng đòi có cuộc trưng cầu dân ý về việc tín nhiệm Đặc Khu Trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam cùng là cả chính quyền nơi này.

“Chúng tôi đi bầu là để đưa ra sự phán đoán của chúng tôi về những gì đã xảy ra… Chúng tôi cũng đi bầu để có sự lựa chọn cho những gì sẽ tới,” theo lời ông Jimmy Sham, một ứng cử viên thuộc phía đòi dân chủ và cũng là một nhân vật nổi tiếng trong phong trào tranh đấu coi như không có lãnh đạo hiện nay ở Hồng Kông. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT