PARIS, Pháp (NV) – Ba mươi hai quốc gia thuộc Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế (IEA) đồng ý tung từ kho dự trữ của họ 400 triệu thùng dầu để đối phó với nguồn cung bị gián đoạn do ảnh hưởng tình hình chiến sự ở Iran, theo CNBC hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba.
Đây là lần mở kho dầu dự trữ lớn nhất trong lịch sử của IEA trong lúc lãnh đạo các nước G7 đang họp để tìm giải pháp đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng.

IEA không đưa ra mốc thời gian khi nào sẽ tung dầu ra thị trường. Họ nói rằng dầu dự trữ sẽ được tung ra trong khung thời gian phù hợp với hoàn cảnh của từng quốc gia thành viên, chủ yếu là các nền kinh tế tiên tiến ở Châu Âu, Bắc Mỹ, và Đông Bắc Á với nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu.
“Cuộc xung đột ở Trung Đông đang có tác động đáng kể đến thị trường dầu khí toàn cầu, tác động lớn đối với an ninh năng lượng, khả năng chịu đựng mức giá xăng dầu và nền kinh tế toàn cầu,” ông Fatih Birol, giám đốc điều hành IEA, phát biểu tại Paris, nơi họ đặt tổng hành dinh.
Các nước thành viên IEA hiện đang nắm giữ hơn 1.2 tỷ thùng dầu dự trữ cho trường hợp khẩn cấp, ngoài ra còn có thêm 600 triệu thùng dầu dự trữ được giữ theo nghĩa vụ của chính phủ.
Nhà lãnh đạo IEA nói rằng việc mở kho dầu này là nhằm giải quyết các tác động tức thời của tình trạng gián đoạn nguồn cung, nhưng ông cũng nhấn mạnh lưu thông tàu dầu phải được nối lại qua eo biển Hormuz để đưa dầu và khí đốt trở lại thị trường toàn cầu một cách ổn định.
Người đứng đầu IEA chỉ ra tình hình thảm khốc về nguồn cung dầu mỏ. Các nhà sản xuất ở Trung Đông đang cắt giảm sản xuất và hoạt động lọc dầu bị gián đoạn trong khi các cuộc tấn công tiếp tục gây thiệt hại cho năng lượng và cơ sở hạ tầng năng lượng.
Trong khi đó, AFP dẫn lời Thủ Tướng Sanae Takaichi của Nhật cho biết nước bà sẽ mở kho dầu dự trữ dầu sớm nhất vào Thứ Hai, còn bộ trưởng Kinh Tế và Năng Lượng Đức, bà Katherina Reiche, cho biết nước bà có cũng có kế hoạch tương tự.
“Do Nhật phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu Trung Đông và vì chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chúng tôi có kế hoạch sử dụng trữ lượng dầu mỏ chiến lược của mình,” bà Takaichi nói với các phóng viên.
Trong lúc này, lãnh đạo nhóm G7 đang thảo luận về hậu quả kinh tế lan rộng trong cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran tại một cuộc họp từ xa do Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp, nước chủ tịch luân phiên G7, chủ trì.
“Về nguyên tắc, chúng tôi ủng hộ thực thi các biện pháp chủ động để đối phó với tình hình, bao gồm cả việc mở kho dự trữ chiến lược,” các bộ trưởng năng lượng G7 nói.
“Chúng tôi cần gửi thông điệp rất rõ ràng, đó là nếu không thể mở lại eo biển Hormuz, chúng tôi sẽ thay thế nó bằng các loại dầu khác từ những nơi khác và lưu thông khắp thế giới,” Bộ Trưởng Tài Chính Roland Lescur của Pháp nói.
Lần mở kho dầu dự trữ này vượt xa số lượng 182 triệu thùng mà các nước IEA tung ra hồi năm 2022 để đối phó với tác động của cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. (NNL) [đ.d.]
























































