JAKARTA, Indonesia (NV) – Khi dân chúng Indonesia đi bỏ phiếu vào hôm Thứ Tư, 14 Tháng Hai, để chọn ra tổng thống mới trong một cuộc bầu cử được coi là lớn lao nhất thế giới, nhiều yếu tố khó khăn đã phát sinh cho cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng như cho cuộc cạnh tranh ráo riết của họ tại vùng Đông Á và Đông Nam Á.
Indonesia là chiến trường then chốt cả về kinh tế lẫn chính trị tại một vùng đất mà các cường quốc trên thế giới từ lâu đã va chạm nhau, như trong vấn đề Đài Loan, vấn đề nhân quyền, vấn đề các lực lượng Mỹ dàn trải ra trong vùng, và các hoạt động lấn lướt của Trung Quốc tại những vùng biển đang có tranh chấp giữa các nước, trong đó có Biển Đông (South China Sea).
Chính sách ngoại giao của Tổng Thống Joko Widodo sắp mãn nhiệm đã tránh né việc chỉ trích Bắc Kinh và Washington và cũng bác bỏ cuộc liên minh với hai cường quốc này. Hành động giữ thăng bằng đó đã dẫn tới công cuộc giao thương và đầu tư đáng kể của Trung Quốc vào Indonesia, trong đó có một hệ thống xe lửa tốc hành trị giá $7.3 tỷ mà phần lớn là nhờ vốn đầu tư của Trung Quốc, trong khi Jakarta vẫn gia tăng mối liên hệ quân sự cũng như những cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ.

Các chính sách như thế rất có thể sẽ được tiếp tục một khi ứng cử viên đang dẫn đầu rõ rệt trong cuộc bầu cử, là Prabowo Subianto, vị bộ trưởng Quốc Phòng đương nhiệm, trong khi người đứng chung liên danh ứng cử với ông lại là người con trưởng của Tổng Thống Widodo. “Tuy nhiên, những khó khăn của các đại cường là do Indonesia đã thận trọng không liên kết với ai, và chắc chắn là họ sẽ vẫn giữ vị thế đó cho dù ai thắng cử kỳ này cũng vậy,” theo lời của Derek Grossman, một phân tích gia quốc phòng cao cấp tại Rand Corp, một trung tâm nghiên cứu và hoạch định chính sách có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Chủ trương của Tướng Subianto là giữ vững chính sách trung lập và công khai lên tiếng ca ngợi cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Ông hay đề cập tới vai trò lịch sử của Mỹ trong việc áp lực Hòa Lan phải tôn trọng chủ quyền của Indonesia trong những năm 1940. “Đây là một phần của lịch sử, và chúng ta không thể quên đi món nợ danh dự đó,” ông Subianto tuyên bố.
Đồng thời, Tướng Subianto cũng đề cao vai trò quan trọng của Trung Quốc tại Đông Nam Á. “Trung Quốc có một nền văn minh vĩ đại. Quốc gia này đã cống hiến nhiều cho thế giới và rất tích cực trong việc đóng góp vào nền kinh tế của chúng ta,” ông Subianto nói. (TTHN)

























































































