Tuesday, April 23, 2024

Ấn Độ – Trung Quốc chấm dứt đối đầu ở biên giới

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Chính phủ Ấn Độ hôm Thứ Hai cho hay đạt thỏa thuận với Trung Quốc nhằm chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài mấy tháng nay tại khu vực tranh chấp chiến lược trong dãy Hy Mã Lạp Sơn và quân đội hai bên đang rút ra xa.

Cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc nói, quân của họ sẽ tiếp tục tuần tra trong vùng Doklam như vẫn làm trước đây.

Sự phá vỡ bế tắc đạt được chỉ vài ngày trước khi Thủ Tướng Ấn Narenda Modi đi qua Trung Quốc để dự hội nghị cấp lãnh đạo các nước trong khối BRICS được tổ chức vào tháng tới. Khối BRICS gồm Brazil, Nga, Nam Phi, Ấn Độ và Trung Quốc.

Hãng thông tấn AFP cho hay Bộ Ngoại Giao Ấn Độ nói rằng hai bên đạt thỏa thuận về khu vực gần biên giới Ấn Độ mà cả Trung Quốc và Bhutan đều coi là của mình.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc chỉ nói rằng lính Ấn Độ rút đi. Nhưng phía New Delhi sau đó nói rõ rằng cả hai quốc gia đều rút lính biên phòng của họ ra xa.

Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói trong cuộc họp báo rằng lính biên phòng của họ vẫn tiếp tục tuần tra trong khu vực, nhưng bà không nhắc gì đến việc xây con đường, hành động khiến Ấn Độ đưa quân đến biên giới cách đây gần ba tháng.

“Chúng tôi trước đó trong ngày loan báo là sau các thảo luận ngoại giao, việc nhanh chóng rút quân Trung Quốc và Ấn Độ ở nơi đối đầu được khởi sự. Tiến trình đó nay hầu như hoàn tất và được kiểm chứng kỹ càng,” bản tin AFP cho hay.

Cuộc đối đầu ở bình nguyên Doklam khởi sự hôm 16 Tháng Sáu và được một số quan sát viên coi là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất từ nhiều thập niên nay giữa hai quốc gia láng giềng có võ khí nguyên tử này.

Cuộc đối đầu bắt đầu khi Ấn Độ đưa quân đến Doklam để ngăn chặn việc Trung Quốc xây dựng một con đường trong khu vực thuộc Bhutan.

Doklam được vương quốc tí hon Bhutan nhận chủ quyền nhưng Bắc Kinh nói vùng đất này thuộc nước họ, dựa theo hiệp ước ký kết giữa Anh với Trung Quốc vào năm 1890. (V.Giang -TP)

Mexico lại khẳng định không trả tiền xây bức tường biên giới

MỚI CẬP NHẬT