Cựu sĩ quan tình báo nói về hiểm họa nguyên tử từ Bắc Hàn

WASHINGTON, DC (NV) – Bảy thập niên trước đây, Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), người sáng lập ra nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, tức Bắc Hàn, và cũng là cha đẻ của triều đại họ Kim đang cai trị Bắc Hàn ngày nay, đã khởi sự xây dựng nền móng cho lò nguyên tử đầu tiên của quốc gia Đông Bắc Á này. Cùng vào thời điểm đó, Syd Seiler, một sĩ quan tình báo quân đội Hoa Kỳ, đã được đưa đến làm việc tại Bán Đảo Triều Tiên, bao gồm Bắc Hàn và Nam Hàn, hai đất nước thù địch nhau về ý thức hệ ngang qua vĩ tuyến thứ 38, với cao điểm là cuộc Chiến Tranh Triều Tiên, từ 1950 đến 1953 trong thế kỷ trước.

Sau hơn bốn thập niên hoạt động tại vùng này, Seiler đã quan sát và nghiên cứu kỹ việc Kim Nhật Thành, rồi Kim Chính Nhật (Kim Jong Il), con của ông, và Kim Chính Ân (Kim Jong Un) cháu của ông, đeo đuổi môt chương trình nguyên tử không phải để phụng sự hoà bình mà là để tăng cường và tối tân hoá sức mạnh quân sự của Bắc Hàn, nhằm chống lại Hoa Kỳ, Nam Hàn và các đồng minh của họ tại vùng Á Châu-Thái Bình Dương.

Dân Nam Hàn ở Seoul xem truyền hình cuộc diễn binh tại Bình Nhưỡng của Bắc Hàn với hỏa tiễn và các loại xe tăng nhân kỷ niệm 70 năm đình chiến Nam Bắc hôm 28 Tháng Bảy, 2023. (Hình: Jung Yeon-je/AFP/Getty Images)

Nay thì Seiler vừa mới về hưu, sau khi từng làm cố vấn cho nhiều đời tổng thống Mỹ và quân đội Mỹ về tầm vóc và mức độ nguy hiểm của chương trình nguyên tử của Bắc Hàn. Sau đây là vài ba nét chính trong nhận định của Seiler qua cuộc phỏng vấn vị cựu sĩ quan tình báo Mỹ được thông tấn xã AP loan báo vào hôm Thứ Năm, 8 Tháng Chín, về ý nghĩa và mục tiêu của kế hoạch tăng cường sức mạnh nguyên tử và hoả  tiễn tấn công của Bắc Hàn từ sau cuộc Chiến Tranh Triều Tiên cho đến nay.

Thứ nhất, cả ba nhà lãnh đạo liên tiếp nhau của Bắc Hàn đều giáo dục dân chúng Bắc Hàn rằng chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn là nhằm bảo vệ sự sống còn của Bắc Hàn trước hiểm họa xâm lược của Hoa Kỳ và Nam Hàn, vì thế việc tập trung nhân tài và vật lực vào các chương trình võ trang đất nước là điều thiết yếu và  có  ưu tiên cao hơn so với nhu cầu no cơm, ấm áo và xây dựng một nước Triều Tiên thịnh vượng về mặt kinh tế.

Thứ nhì, việc Bắc Hàn liên tục tối tân hóa các lực lượng quân sự của họ là nhằm răn đe Nam Hàn, rằng kẻ thù phương Nam của họ chớ có mạo hiểm gây chiến tranh với miền Bắc thêm một lần nữa, đồng thời tạo thế mạnh cho Bắc Hàn trong các cuộc thương lượng giữa đôi bên về việc thống nhất hai miền Nam và Bắc Triều Tiên trong tương lai.

Thứ ba, chuyến công du Moscow mới đây nhất của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un đến Moscow là cần thiết để đáp lời kêu gọi từ Nga, một đồng minh lâu đời của Bắc Hàn, muốn được quốc gia Đông Bắc Á này viện trợ thêm đạn dược để phục vụ cho cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn tiến bên trời Âu Châu và đồng thời là nhắm nhờ vả Nga trang bị thêm các loại võ khí mới, như máy bay chiến đấu chẳng hạn, cho quân đội Bắc Hàn, bởi vì dẫu sao thì Nga vẫn là một đại cường về quân sự của thế giới. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT