TIRANA, Albania (NV) – Một tòa án Albania hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Hai ra lệnh quản thúc tại gia cựu Thủ Tướng Sali Berisha, nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ đối lập và đang bị điều tra về khả năng tham nhũng.
Thẩm Phán Irena Gjoka thuộc Tòa Án Đặc Trách Sơ Thẩm về Tham Nhũng và Tội Phạm Có Tổ Chức, chuyên phán xử các vụ án liên quan tới quan chức cấp cao và chính khách, chấp thuận yêu cầu của các công tố viên quản thúc Berisha tại gia sau khi ông vi phạm yêu cầu trước đó là phải thẩm tra hai tuần một lần. Ông cũng bị cấm xuất cảnh du lịch.
Luật sư của Berisha, Genc Gjokutaj, cho biết hôm Thứ Bảy, tòa án áp đặt một hạn chế mới, cấm Berisha, 79 tuổi, tiếp xúc qua lại với những người không phải là thân nhân trong gia đình đang sống cùng ông. Gjokutaj cho biết ông sẽ kháng cáo lệnh từ tòa án.

“Không có cáo buộc hình sự hoặc bằng chứng mới nào đứng về phía yêu cầu mới này cả,” Luật sư khác của Gjokutaj và Berisha, Sokol Mengjesi, cho biết. “Không có tiêu chuẩn pháp lý nào cần thiết để áp đặt hoặc leo thang những hạn chế đó là thích hợp trong trường hợp này.”
Các phương tiện truyền thông Albania đưa tin cảnh sát tới tòa nhà chung cư của Berisha tại trung tâm thành phố Tirana. Chưa rõ cảnh sát dự tính giám sát Berisha như thế nào.
Trong một phản ứng đăng tải trên Facebook, Berisha cho biết ông sẽ “tiếp tục làm việc và chiến đấu từng phút, bằng mọi giá, để khôi phục nền dân chủ.”
Tuần trước, quốc hội đã bỏ phiếu tước quyền miễn trừ pháp lý của Berisha. Các nhà lập pháp trung thành với Berisha cố gắng làm đứt đoạn phiên họp và tẩy chay cuộc bỏ phiếu.
Berisha chỉ trích cuộc điều tra và việc bắt giữ ông là sự đàn áp chính trị do Thủ Tướng Edi Rama ra lệnh, đồng thời ông cảnh cáo về “các cuộc biểu tình rầm rộ.”
Việc tước đoạt quyền giao tế của Berisha có thể trở thành một vấn đề chính trị rộng lớn hơn vì ông lãnh đạo đảng đối lập chính.
“Đảng Dân Chủ kêu gọi tất cả người dân Albania và những người ủng hộ họ tiếp tục cuộc chiến ‘bây giờ hoặc không bao giờ’ để khôi phục chủ nghĩa đa nguyên chính trị và sự trừng phạt đích đáng dành cho Edi Rama.” Luciano Boci, nhà lãnh đạo cấp cao của đảng cho biết trong một cuộc họp báo sau khi thẩm phán ban hành lệnh.
Hồi Tháng Mười, các công tố viên công khai điều tra Berisha vì cáo buộc lợi dụng chức quyền để giúp con rể Jamarber Malltezi tư nhân hóa đất công, xây cất 17 tòa nhà chung cư. Các công tố viên vẫn chưa đưa ra cáo buộc chính thức trước tòa và Berisha vẫn đang bị điều tra trên lý thuyết.
Thủ Tướng Rama từ chối đưa ra bình luận về lệnh tòa cho phép quản thúc Berisha tại gia.
“Việc bắt giữ bất kỳ người nào thuộc bất kỳ đảng phái chính trị nào không bao giờ là thắng lợi,” Thủ Tướng Rama nói. “Mục tiêu của các đảng phái thắng cử là để đưa đất nước đi lên, và các đảng phái không phải là tổ chức quân sự hoạt động hòng hạ bệ đối thủ.”
Berisha từng giữ chức thủ tướng Albania từ năm 2005-2013 và làm tổng thống từ năm 1992-1997. Ông tái đắc cử làm nhà lập pháp cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử quốc hội 2021.
Chính phủ Hoa Kỳ hồi Tháng Năm 2021 và Vương Quốc Anh vào Tháng Bảy 2022 cấm Berisha và các thân nhân thân thiết trong gia đình nhập cảnh vào quốc gia của họ vì bị cáo buộc liên quan tới tham nhũng.
Chỉ vài ngày trước khi cuộc điều tra về vai trò của Berisha trong thương vụ đất đai được tiết lộ vào Tháng Mười, các nhà lập pháp đối lập thường xuyên làm trì trệ các phiên họp của quốc hội nhằm phản đối Đảng Xã Hội cầm quyền từ chối thành lập ủy ban điều tra các trường hợp bị cáo buộc tham nhũng liên quan tới Thủ Tướng Rama và các viên chức chính phủ hàng đầu khác.
Sự đình hoãn này là trở ngại cho những cải cách rất cần thiết tại thời điểm Liên Âu đồng thuận bắt đầu tiến trình hài hòa luật pháp Albania với luật pháp Liên Âu như một phần trong con đường hướng tới tư cách thành viên đầy đủ của quốc gia Balkan này trong khối. (TTHN)
























































































