Tuesday, April 16, 2024

Cựu thủ tướng Đan Mạch: ‘Thưa ông Trump, nỗ lực quốc phòng không chỉ tính bằng tiền’

COPENHAGEN, Denmark (AP) – Một cựu thủ tướng Đan Mạch hôm Thứ Năm, 22 Tháng Tám, mạnh mẽ đáp trả lời phê bình của Tổng Thống Donald Trump liên quan đến ngân sách quốc phòng của Đan Mạch, nói rằng nỗ lực quốc phòng không chỉ tính bằng số tiền bỏ ra.

Phát biểu của ông Lars Loekke Rasmussen là sự kiện mới nhất trong cuộc gia tăng đối đầu giữa Mỹ và Đan Mạch, sau khi Tổng Thống Trump hủy bỏ chuyến viếng thăm quốc gia này, nói rằng đương kim Thủ Tướng Mette Fredericksen có thái độ “dữ dằn” với ông khi nói “ý định của Tổng Thống Trump muốn mua đảo Greenland của Đan Mạch là điều lố bịch.”

Ông Loekke Rasmussen, người giữ chức thủ tướng Đan Mạch cho tới Tháng Sáu vừa qua, hôm Thứ Năm gửi tweet cho ông Trump: “Chúng tôi có cùng mức độ tổn thất ở Afghanistan cũng như Mỹ. Chúng tôi luôn luôn đứng vững và sẵn sàng chiến đấu.”

Ông Trump, người từng kêu gọi các thành viên NATO phải chi ít nhất 2% tổng sản lượng nội địa cho ngân sách quốc phòng, gửi tweet ra nói rằng, “Đan Mạch chỉ chi vào khoảng 1.35%.”

Ông Loekke Rasmussen gửi tweet trả lời: “Chúng tôi không chấp nhận quan niệm cho rằng nỗ lực quốc phòng của chúng tôi chỉ tính bằng số phần trăm. Tôi đã nói với ông điều đó tại Hội Nghị Thượng Đỉnh NATO ở Brussels hồi năm ngoái.”

Hồi Tháng Giêng năm nay, Đan Mạch đồng ý gia tăng mức chi tiêu quốc phòng sau khi một liên minh tại Quốc Hội đồng ý chi thêm 1.5 tỉ kroner (khoảng $223 triệu) vào ngân sách quốc phòng 2023, nghĩa là khoảng 1.5% tổng sản lượng nội địa của Đan Mạch vào năm đó.

Chính phủ Mỹ chi khoảng 3.4% tổng sản lượng nội địa cho quốc phòng mỗi năm.

Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo, trong khi đó tìm cách giảm bớt mức độ căng thẳng bằng cách có cuộc điện đàm với ngoại trưởng Đan Mạch hôm Thứ Tư.

Trong cuộc nói chuyện, ông Pompeo xác nhận rằng Đan Mạch vẫn là một đồng minh quý báu và cũng đóng góp cho an ninh của nước Mỹ.

“Ngoại trưởng bày tỏ sự cám ơn về sự hợp tác của Đan Mạch trong vai trò là một đồng minh của Mỹ và đóng góp của Đan Mạch vào nỗ lực chung về  an ninh toàn cầu,” theo lời nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, bà Morgan Ortagus.

Ngoại trưởng Đan Mạch, ông Jeppe Kofod, nói rằng ông cám ơn cuộc nói chuyện “thẳng thắn, thân thiện và xây dựng” với ông Pompeo và xác nhận mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT