ROME, Ý (NV) – Hồng Y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Francis, hôm Thứ Ba, 4 Tháng Bảy, cho biết ông đang làm việc trên một “cơ chế” có thể bảo đảm việc trao trả những trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga, theo Reuters.
“Chúng tôi sẽ xem làm thế nào để có thể bắt đầu ‘cơ chế’ trợ giúp về khía cạnh nhân đạo, đặc biệt là những đứa trẻ có thể trở về Ukraine,” Hồng Y Zuppi nói tại một buổi giới thiệu sách ở Rome.

Vị hồng y người Ý đã đến thăm Moscow vào tuần qua, và trước đó cũng hiện diện ở Kiev, thủ đô Ukraine.
Tòa thánh Vatican đã mô tả những nỗ lực của Hồng Y Zuppi là “nhằm xác định các sáng kiến nhân đạo, có thể mở ra những con đường dẫn đến hòa bình.”
Phát biểu với đài truyền hình RAI của Ý vào Chủ Nhật, Hồng Y Zuppi nhấn mạnh rõ ràng rằng ông không làm việc cho một “kế hoạch hòa bình” hay một “sự hòa giải” giữa Kiev và Moscow, chỉ tập trung vào “các khía cạnh nhân đạo.”
Kiev tố cáo Moscow đã “bắt cóc” trẻ em Ukraine đem sang Nga sau khi cuộc chiến bùng nổ.
Ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, cho biết: “Trong nhiều trường hợp, Nga đưa trẻ em ở Ukraine đi dưới chiêu bài ‘trại Hè miễn phí,’ nhưng sau đó lại từ chối trao trả lại bọn trẻ và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình các em.”
“Putin [tổng thống Nga] tìm cách cướp đi tương lai của Ukraine bằng cách bắt cóc các trẻ em nước này,” ông Price nhận định.
Các cha mẹ Ukraine bị ép buộc cho các con vào các “trại Hè” thế này. Sau đó, các trại này chấm dứt hoạt động đưa các em trở về đoàn tụ với gia đình ở Ukraine, theo bản báo cáo.
Conflict Observatory, một nhóm nghiên cứu tội ác chiến tranh của Nga tại Ukraine, cho biết những đứa trẻ Ukraine bị bắt buộc đưa sang Nga, ở vào độ tuổi từ 4 tháng đến 17 tuổi, trong một số trường hợp bị buộc phải tham gia các lớp học về hội nhập văn hóa Nga và lòng yêu nước Nga để quên đi nguồn cội.
“Ít nhất 78% các trại giữ trẻ em Ukraine tại Nga ép buộc các cháu phải học tập và tham gia các chương trình yêu nước Nga,” báo cáo của Conflict Observatory lưu ý. “Mục tiêu rõ ràng là tẩy não trẻ em Ukraine để nhiễm cách nhìn của Nga về văn hóa, lịch sử và xã hội quốc gia gốc của các em.”
Conflict Observatory cho biết toàn bộ chương trình đang được chính phủ Nga điều phối cấp địa phương lên tới mức chính phủ trung ương.
Phía Ukraine cáo buộc Nga “bắt cóc” trẻ em nước này một cách có hệ thống trong nhiều tháng và đánh tráo danh tính của chúng.
Hồi đầu năm, phản ứng trước các tố cáo như trên, Moscow tuyên bố các em được đưa về Nga là trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở vùng chiến sự.
Mới đây, Thượng Nghị Sĩ Grigory Karasin, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại của Thượng Viện Nga, thừa nhận Moscow đã đưa khoảng 700,000 trẻ em Ukraine về Nga, theo Reuters loan tin hôm Thứ Hai, 3 Tháng Bảy.
“Trong những năm gần đây, 700,000 trẻ em lánh nạn tại Nga sau khi chạy trốn khỏi các vụ đánh bom và pháo kích từ các khu vực đang diễn ra xung đột ở Ukraine,” ông Karasin viết trên trang Telegram. (MPL) [qd]

















































































