CHAOTUN, Đài Loan (NV) – Cóc vốn dĩ là biểu tượng may mắn và giàu có ở Đài Loan. Tuy nhiên loài cóc mía mới du nhập đã khiến các cơ quan hữu trách Đài Loan phải nhanh chóng tìm cách ngăn chặn, theo bản tin hãng thông tấn AFP hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Mười Hai.
Loại cóc lần này có nguồn gốc từ Nam và Trung Mỹ. Chúng cũng từng phá hoại mùa màng tại Úc và Philippines. Từ trước đến nay Đài Loan chưa từng thấy có loại cóc này.

Tuy nhiên vài tuần trước, một vài người dân tại Chaotun, thị trấn nằm ở chân đồi của dãy núi trung tâm Đài Loan, đã phát giác ra một số động vật lưỡng cư lớn xuất hiện trong vườn rau.
Sau khi nhận được tin tức, chuyên gia Yang Yi-ju của đại học National Dong Hwa University đã cùng nhóm tình nguyện viên đến điều tra. Khi thấy và nhận ra loài cóc mía nhờ tuyến lồi lớn tiết ra chất độc nằm sau tai, Giáo Sư Yang đã vận động các viên chức bảo tồn và tình nguyện viên môi trường tìm kiếm và tiêu diệt loài cóc này.
Họ chia thị trấn này thành từng mảnh diện tích 200 x 200 mét vuông để săn lùng cóc mía. Chu vi tìm kiếm mở rộng thành bán kính 4 km. Đến nay đã có hơn 200 con cóc nhiều kích cỡ bị phát hiện.
Những người nông dân cho biết trước đây họ đã từng thấy loài cóc này. Tuy nhiên họ chỉ nghĩ đây là giống loài địa phương. Vì vậy bỏ qua không báo cáo.

Các đợt truy lùng phải tiến hành nhanh gọn như vậy vì kích thước của loài cóc mía này rất lớn và không có kẻ thù trong thiên nhiên ở Đài Loan. Nếu để chúng sinh sản sẽ rất nguy hiểm, vì chúng phàm ăn, sinh sản nhiều và rất độc. Nếu chó liếm hoặc cắn phải loài cóc này, chúng sẽ chết.
Cho đến nay Đài Loan vẫn chưa ghi nhận địa phương khác có cóc mía xuất hiện ngoài thị trấn Chaotun. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn rất cảnh giác vì mùa Xuân sắp tới là mùa sinh sản của cóc mía. (V.Giang) [qd]







































































