ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Bộ Quốc Phòng Đài Loan hôm Thứ Ba, 19 Tháng Chín, cho biết trong 24 giờ qua đã phát hiện 27 chiến đấu cơ Trung Quốc, đi vào vùng nhận dạng phòng không của đảo quốc này, theo Reuters.
Khoảng một tuần lễ trước, Đài Bắc thông báo 28 máy bay Không Quân Trung Quốc xuất hiện trong vùng nhận dạng phòng không.

Đây là chỉ là một phần của vấn đề mà Đài Bắc gọi là hành vi quấy rối thường xuyên của Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên eo biển Đài Loan.
Hồi Tháng Tám, quân đội Trung Quốc đã tung ra các cuộc tuần tra phối hợp Hải Quân và Không Quân quanh Đài Loan giữa lúc các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Camp David, hướng tới tăng cường an ninh cho các đồng minh, đài CNN đưa tin hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Tám.
Các cuộc tập trận quân sự này diễn ra khi ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, chủ trì hội nghị thượng đỉnh lịch sử của ba bên với các nhà lãnh đạo Nam Hàn và Nhật, nhằm chia sẻ và tìm giái pháp cho mối quan ngại chung của cả ba nước đối với Trung Quốc.
Tiếp theo cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nam Hàn-Nhật nêu trên, ngày 29 Tháng Tám, chính phủ Biden chấp thuận việc chuyển giao vũ khí cho Đài Loan theo một chương trình dành cho một nước ngoại quốc có chủ quyền.
Khoản viện trợ này, thuộc chương trình tài trợ quân sự quốc tế của Bộ Ngoại Giao Mỹ lên tới $80 triệu và được lấy từ ngân sách quốc gia.
Hôm Thứ Năm, 31 Tháng Tám, Bắc Kinh lên tiếng bày tỏ nỗi “thất vọng nặng nề” và “phản đối mãnh liệt” trước vụ buôn bán vũ khí này vì việc này đã làm phương hại đến “chủ quyền và nền an ninh của Trung Quốc” đồng thời phá hoại “nền hòa bình và ổn định ở hai bên bờ Eo Biển Đài Loan.” (MPL) [kn]

















































































