DAMASCUS, Syria (NV) – Hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Mười Hai, truyền thông Nga đưa tin nhà lãnh đạo Syria bị lật đổ Bashar al-Assad đã chạy trốn sang Moscow và được nước đồng minh lâu năm của mình cho vào tỵ nạn, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi cuộc tấn công gây kinh ngạc của phiến quân chiếm được thủ đô Damascus, chấm dứt 50 năm cai trị dưới bàn tay sắt của dòng tộc Assad, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.
Hàng ngàn người Syria đã túa ra các đường phố đang vang vang tiếng súng nổ để ăn mừng, tay vẫy những lá cờ cách mạng làm gợi nhớ lại không khí của những ngày đầu cuộc nổi dậy Mùa Xuân Ả Rập, trước khi xảy ra một cuộc đàn áp tàn bạo, dẫn đến một cuộc nổi dậy của dân chúng và xô đẩy đất nước Syria vào một cuộc nội chiến kéo dài suốt 14 năm qua.
Biến cố hiện nay đã mau lẹ làm dấy lên câu hỏi về tương lai của Syria và rộng lớn hơn nữa là về khu vực chung quanh đất nước vùng Trung Đông này.

“Cách đối phó với tình hình của chúng tôi đã làm thay đổi cán cân quyền lực tại Trung Đông,” Tổng Thống Joe Biden tuyên bố như thế, và ghi nhận rẳng hành động của Mỹ cùng các đồng minh đã làm suy yếu những người ủng hộ chính quyền Syria của ông Assad, gồm có Nga, Iran và Hezbollah. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi sự sụp đổ của Assad là “tác động căn bản của công lý” nhưng cũng đang dẫn tới một “giai đoạn đầy rủi ro và bấp bênh,” đồng thời nói rằng các nhóm nổi dậy “ngay bây giờ thì đang nói những điều đúng đắn,” nhưng Hoa Kỳ sẽ phải đánh giá hành động của họ sau này.
Qua một bài đăng trên Telegram, ông Dmitry Polyansky, phụ tá đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, đã lên tiếng yêu cầu triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội Đồng Bảo An để thảo luận về tình hình Syria.
Sự hiện diện của ông Assad và gia đình ông ở Moscow đã được các cơ quan truyền thông Tass và RIA Novosti của Nga loan báo, dựa trên một nguồn tin ẩn danh từ Điện Kremlin. Hãng tin RIA Novosti còn cho biết quân nổi dậy đã hứa sẽ bảo đảm an ninh tại các căn cứ quân sự và các cơ sở ngoại giao của Nga tại Syria.
Thủ lãnh phe nổi dậy lớn nhất tại Syria, là Abu Mohammed al-Golani, đang sẵn sàng hoạch định tương lai của đất nước ông. Từ mấy năm trước, vị cựu chỉ huy al-Qaeda đã cắt đứt quan hệ với tổ chức của ông và tuyên bố rằng ông chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên và khoan dung tôn giáo. Nhóm Hayat Tahrir al-Sham dưới quyền của thủ lãnh al-Golani, gọi tắt là HTS, đang bị Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc coi là một tổ chức khủng bố. (TTHN)



























































































