Dân biểu tình tấn công tòa đại sứ Thụy Điển ở Baghdad, phản đối vụ đốt Kinh Koran tại Stockholm

BAGHDAD, Iraq (NV) – Hàng chục người đã tấn công tòa đại sứ Thụy Điển tại thủ đô Baghdad của Iraq hôm Thứ Năm, 29 Tháng Sáu, sau khi một quyển Kinh Koran bị đốt trong một cuộc phản đối tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Vụ đốt Kinh Koran đã bị nhiều quốc gia có đa số dân là Hồi Giáo lên án. Tín đồ Hồi Giáo coi Kinh Koran là lời dạy thiêng liêng của Thượng Đế, và cho rằng việc cố tình phá hoại hoặc tỏ thái độ bất kính đối với quyển kinh là một sự xúc phạm nặng nề.

Một đám đông dân biểu tình tụ tập bên ngoài tòa đại sứ của Thụy Điển ở thủ đô Baghdad, Iraq. (Hình minh họa: Ahmad Al-Rubaye/AFP via Getty Images)

Salwan Momika, nghe nói là một công dân Iraq sinh sống tại Thụy Điển, đã đốt một quyển Kinh Koran thiêng liêng bên ngoài thánh đường trung ương của Hồi Giáo tại thủ đô Stockholm vào hôm Thứ Tư.

Hôm Thứ Năm, một đám đông dân biểu tình đã tụ tập bên ngoài tòa đại sứ của Thụy Điển ở thủ đô Baghdad của Iraq sau khi một giáo sĩ Hồi Giáo đầy thế lực kêu gọi phải tổ chức những cuộc biểu tình chống đối “giận dữ.”

Hình ảnh video được đưa lên mạng xã hội dường như cho thấy mấy chục người biểu tình tràn vào sân tòa đại sứ. Một phóng viên nhiếp ảnh của AFP cho biết đám đông đã xông vào tòa nhà một khoảng thời gian ngắn chừng 15 phút rồi đi ra sau khi lực lượng an ninh kéo tới.

Vụ đốt Kinh Koran hôm Thứ Tư tại Thụy Điển, một quốc gia Tây phương, diễn ra khi hàng triệu người Hồi Giáo khắp nơi trên thế giới đang chào mừng ngày đầu tiên của Lễ Hội Eid al-Adha, một trong những lễ hội quan trọng nhất trong lịch Hồi Giáo. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT