Thursday, May 2, 2024

Dân Hồng Kông vui mừng về đạo luật của Mỹ, Trung Quốc giận dữ

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Tối hôm Thứ Năm, 28 Tháng Mười Một, hàng ngàn người tranh đấu dân chủ đã kéo đến đứng chật một quảng trường ở khu trung tâm thành phố Hồng Kông để có “Ngày Tạ Ơn-Thanksgiving Day” để cám ơn nước Mỹ đã ban hành hai đạo luật nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông. Những người biểu tình khẳng định sẽ tiếp tục cuộc tranh đấu của mình.

Trong lúc dân Hồng Kông vui mừng về đạo luật của Mỹ thì Trung Quốc tỏ thái độ giận dữ bằng cách triệu đại sứ Mỹ đến Bộ Ngoại Giao để phản đối và cảnh cáo rằng hành động này sẽ ảnh hưởng tới hợp tác với Washington.

Hồng Kông, vùng đất cựu thuộc địa của Anh và được hưởng quy chế bán tự trị khi giao trả cho Trung Quốc năm 1997, đã rung chuyển bởi các cuộc xuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ trong sáu tháng qua.

Người dân Hồng Kông tập trung tại Edinburgh Place để bày tỏ lòng biết ơn nước Mỹ. (Hình: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)

Việc Tổng Thống Donald Trump ký ban hành luật và phản ứng giận dữ của Bắc Kinh không là điều bất ngờ với dư luận.

Hai đạo luật này đã được lưỡng viện Mỹ thông qua với số phiếu tuyệt đối và do đó nếu Tổng Thống Trump phủ quyết thì cũng sẽ dễ dàng bị bác bỏ, làm trầm trọng thêm thái độ chống đối hiếm thấy từ phía các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đối với ông.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh từ trước đến nay vẫn mạnh mẽ đả kích bất cứ hành động hay lời nói nào bị coi là xâm phạm vào vấn đề nội bộ của mình.

Dù sao đi nữa, cuộc đối đầu này diễn ra vào lúc rất nhạy cảm và có thể tạo ảnh hưởng xấu  đến cuộc thương thảo mậu dịch gay go giữa hai quốc gia.

Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Le Yucheng (Lạc Ngọc Thành) triệu Đại Sứ Mỹ Terry Branstad đến Bộ Ngoại Giao để nói rằng hành động vừa qua là “một can dự trầm trọng vào nội bộ Trung Quốc và cũng là sự vi phạm trầm trọng luật quốc tế,” theo một bản thông cáo của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc.

Ông Lạc gọi đây là “một hành vi bá quyền trắng trợn.” Ông cũng kêu gọi phía Mỹ chớ thi hành luật này để ngăn ngừa không có sự thiệt hại lớn hơn nữa cho mối quan hệ Mỹ-Trung, cũng theo bản thông cáo. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT