ĐGH Francis: Không nên ‘chơi game’ với Ukraine về viện trợ vũ khí

VATICAN (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis gợi ý rằng một số quốc gia đang “chơi game” với Ukraine bằng cách trước tiên hứa cung cấp vũ khí và sau đó xem xét rút lại các cam kết của họ, theo Reuters.

Đức Giáo Hoàng Francis đưa ra nhận xét như vậy hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Chín, khi trên máy bay trở về Vatican sau chuyến tông du ở thành phố cảng Marseilles của Pháp. 

Đức Giáo Hoàng Francis tại Vatican hôm 9 Tháng Chín. (Hình: Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images)

Đức Giáo Hoàng Francis trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc liệu ngài có thất vọng vì những nỗ lực tìm kiếm hòa bình không đạt mục đích hay không.

Vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ đã gửi một đặc phái viên, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tới Kiev, Moscow, Washington và Bắc Kinh để gặp gỡ các nhà lãnh đạo nhằm tìm thảo luận những vấn đề liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine.

Đức Giáo Hoàng Francis bày tỏ thực sự cảm thấy “hơi thất vọng” và sau đó Ngài bắt đầu nói chuyện về ngành công nghiệp vũ khí và chiến tranh.

Ngài nói: “Đối với tôi, dường như lợi ích trong cuộc chiến này không chỉ liên quan đến vấn đề Ukraine-Nga mà còn liên quan đến việc buôn bán của kỹ nghệ vũ khí.”

“Chúng ta không nên chơi game trước những cái chết tử đạo của người Ukraine. Chúng ta phải giúp họ giải quyết vấn đề… Tôi thấy bây giờ một số quốc gia đang thụt lùi, không muốn cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một quá trình để bắt đầu có thêm người tử đạo, chắc chắn đó sẽ là người dân Ukraine. Đây là một điều xấu xa,” Đức Giáo Hoàng Francis nhận xét.

Ông Matteo Bruni, phát ngôn viên Toà Thánh, cho biết vị giáo hoàng không có lập trường về việc liệu các quốc gia nên tiếp tục gửi vũ khí đến Ukraine hay ngừng lại.

“Đó là một sự phản ánh về hậu quả của ngành công nghiệp vũ khí: Đức Giáo Hoàng, với một nghịch lý, có quan điểm rằng những người buôn bán vũ khí không bao giờ phải trả giá cho những hậu quả do lựa chọn mà họ để những người khác lãnh hậu quả, như người Ukraine hiện tại,” ông Bruni nói.

Một số quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, phải đối mặt với áp lực chính trị nội bộ trong việc ngăn chặn hoặc cắt giảm chi tiêu cho vũ khí gửi đến Ukraine.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, hôm Thứ Năm, kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ tiếp tục ủng hộ trong bối cảnh một số đảng viên Cộng Hòa bày tỏ phản đối việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.

Đức Giáo Hoàng Francis vốn lên án việc buôn bán vũ khí quốc tế nhưng năm ngoái nhận định rằng việc các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp nước này tự vệ trước sự xâm lược của Nga là hợp pháp về mặt đạo đức. (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT