VATICAN (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis vào hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Bảy, thừa nhận ngài không còn có thể đi lại như trước nữa vì chấn thương dây chằng đầu gối, đồng thời cho biết chuyến tông du Canada kéo dài một tuần là “một thử nghiệm nhỏ” cho thấy ngài cần phải giảm đi lại và một ngày nào đó có thể thoái vị, theo CBS News.
Trả lời các phóng viên trên đường trở về nhà, Đức Giáo Hoàng Francis, 85 tuổi, nhấn mạnh rằng ngài chưa nghĩ đến việc nghỉ ngơi nhưng cho biết “việc này có thể xảy ra” và “không có gì sai khi một vị giáo hoàng thoái vị.”

“Điều này không lạ và hoàn toàn không phải là một thảm họa. Có thể thay đổi một vị giáo hoàng khác,” ngài nói khi ngồi trên xe lăn trên máy bay trong cuộc họp báo kéo dài 45 phút.
Cho đến hiện tại, dù vẫn chưa có quyết định rõ ràng, Đức Giáo Hoàng Francis thừa nhận ít nhất phải tự giảm các chuyến tông du.
“Tôi nghĩ ở độ tuổi của mình và với những hạn chế này, tôi phải tiết kiệm sức để có thể phục vụ giáo hội, hoặc nghĩ đến việc từ chức,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng Francis bị căng dây chằng đầu gối phải vào đầu năm nay, và việc tiếp tục điều trị bằng laser và liệu pháp từ tính khiến ngài phải hủy chuyến thăm Châu Phi vào tuần đầu tiên của Tháng Bảy.
Trong chuyến thăm Canada, có thời điểm, Đức Giáo Hoàng tỏ ra rất đau đớn khi đứng và ngồi xuống ghế.
Vào cuối chuyến thăm kéo dài sáu ngày, Đức Giáo Hoàng Francis xuất hiện với tinh thần tốt và tràn đầy năng lượng, bất chấp một ngày dài đi đến Nunavut, địa phương vùng rìa Bắc Cực vào Thứ Sáu, 29 Tháng Bảy, để một lần nữa xin lỗi người dân bản địa về những bất công mà họ phải chịu trong các trường nội trú do các nhà dòng điều hành ở Canada.
Đức Giáo Hoàng Francis loại trừ chuyện có thể giải phẫu đầu gối vì cho rằng điều này không giúp ích gì. Ngài cho biết mình vẫn chịu “tác động” sau khi cắt bỏ ruột thừa hồi Tháng Bảy, 2021.
“Tôi sẽ cố gắng tiếp tục thực hiện các chuyến viếng thăm vì đó là một cách gần gũi với mọi người, nhưng những hoạt động quy mô lớn khác thì tôi không dám chắc,” vị giáo hoàng người Argentina nói.
Trong một chủ đề khác, Đức Giáo Hoàng Francis cũng đồng ý rằng nỗ lực loại bỏ văn hóa bản địa ở Canada thông qua một hệ thống giáo dục do giáo hội điều hành đã dẫn đến “cuộc diệt chủng” văn hóa.
Năm 2015, Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải Canada xác định rằng quyết định của chính phủ Canada khi đưa trẻ em bản địa vào các trường nội trú do nhà thờ điều hành để cải đạo thành Kitô Giáo là thực hiện một cuộc “diệt chủng” về văn hoá. (MPL) [đ.d.]





























































































































