Friday, May 3, 2024

Đức Giáo Hoàng Francis: Bảo thủ ‘lạc hậu’ đánh mất ‘đức tin’

VATICAN (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis chỉ trích “sự lạc hậu” của một số người bảo thủ trong Giáo Hội Công Giáo Mỹ là đã dùng “quan điểm riêng” để thay thế đức tin, theo nhật báo Orange County Register loan tin hôm Thứ Hai, 28 Tháng Tám.

“Sự hiểu biết đúng đắn về giáo lý Công Giáo cho phép thay đổi theo dòng thời gian,” vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ giải thích

Đức Giáo Hoàng Francis được giáo dân chào đón nồng nhiệt tại Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới ở Bồ Đào Nha hồi đầu Tháng Tám. (Hình: Marco Bertorello/AFP via Getty Images)

Đức Giáo Hoàng Francis đưa ra những nhận xét như vậy trong một cuộc gặp riêng với các thành viên Dòng Tên khi đến thăm thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha, vào ngày 5 Tháng Tám.

Tạp chí La Civilta Cattolica của Dòng Tên, được Vatican xem xét kỹ lưỡng, công bố nội dung cuộc gặp trên vào hôm Thứ Hai.

Những bình luận trên của đức giáo hoàng bộc lộ về sự chia rẽ trong Giáo Hội Công Giáo Mỹ, vốn đã phân chia giữa những người mang tư tưởng cấp tiến và những người bảo thủ.

Những người mang quan điểm bảo thủ từ lâu nhận được sự ủng hộ từ sự dạy dỗ của các giáo hoàng như Thánh Jean Paul Đệ Nhị và Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, đặc biệt là về các vấn đề phá thai và hôn nhân đồng tính.

Nhiều người bảo thủ chỉ trích việc Đức Giáo Hoàng Francis chỉ chú trọng đến các vấn đề công bằng xã hội như môi trường và người nghèo, và đồng thời coi việc ngài có tinh thần cởi mở cho phép những người ly dị và tái hôn nhận các bí tích là dị giáo.

Trong cuộc gặp gỡ tại Bồ Đào Nha, một tu sĩ Dòng Tên kể rằng trong khi nghỉ phép ở Hoa Kỳ, ông đã phải đau khổ chịu đựng vì gặp nhiều người Công giáo, trong đó có một số giám mục Mỹ, đã chỉ trích triều đại giáo hoàng 10 năm của Đức Giáo Hoàng Francis cũng như các tu sĩ Dòng Tên ngày nay.

Vị giáo hoàng người Argentina, 86 tuổi, thừa nhận sự việc trên, và nói rằng có “một thái độ phản động, có tổ chức và rất mạnh mẽ” trong giáo hội Mỹ, điều mà Ngài gọi là “lạc hậu,” rồi cảnh báo rằng thái độ như vậy sẽ dẫn đến sự khép kín. Và đây là điều sai lầm.

“Làm như thế đánh mất truyền thống chân chính và chỉ quay sang dựa vào các quan điểm hợp ý với mình để tìm hậu thuẫn,” Đức Giáo Hoàng Francis nhận định và nhấn mạnh rằng: “Nói cách khác, đây là cách dùng các quan điểm riêng để thay thế ‘đức tin.’”

“Quan điểm nghĩ rằng tín lý của giáo hội như một khối cứng ngắc là sai lầm,” vị giáo hoàng lý giải: “Khi bạn đi thụt lùi, bạn đang tạo ra sự khép kín, tách rời khỏi cội rễ của giáo hội, và như thế sẽ gây ra những hậu quả tàn khốc về luân lý.”

“Tôi muốn nhắc nhở những người bảo thủ này rằng giữ tinh thần lạc hậu là vô ích, và họ phải hiểu rằng có một sự tiến hoá đúng đắn trong cách hiểu các vấn đề đức tin và luân lý. Và như thế mới giúp tín lý tôn giáo tiến triển và được củng cố theo thời gian,” Đức Giáo Hoàng kết luận. (MPL) [kn]

 

MỚI CẬP NHẬT