NEW YORK, New York (NV) – Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào chiều tối Thứ Tư, 12 Tháng Mười, đã bỏ phiếu với tỷ số áp đảo nhằm thông qua một nghị quyết lên án chế độ Moscow tìm cách sáp nhập bất hợp pháp bốn vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga, theo bản tin BBC News.
Nghị quyết được 143 quốc gia hỗ trợ, trong khi có 35 quốc gia, gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, bỏ phiếu trắng. Trong khi đó, ngoài Nga có bốn quốc gia khác bỏ phiếu chống là Belarus, Bắc Hàn, Syria và Nicaragua.

Dù nghị quyết này chỉ có tính cách biểu tượng, nhưng đây là con số cao nhất các quốc gia bỏ phiếu chống lại Nga kể từ khi cuộc xâm lăng khởi sự hồi cuối Tháng Hai.
Hồi tuần qua, trong một buổi lễ được tổ chức trọng thể tại Điện Kremlin, ông Vladimir Putin, tổng thống, ký các văn kiện theo đó sáp nhập bốn vùng ở phía Đông Ukraine là Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson vào Nga.
Thỏa thuận được ký với giới lãnh đạo được Nga lập nên tại bốn khu vực này, và sau khi có các cuộc “trưng cầu dân ý” bị thế giới chỉ trích là “giả tạo.”
Nghị quyết kêu gọi cộng đồng quốc tế không công nhận bất cứ quyết định sáp nhập nào của Nga và đòi hỏi phải “hủy bỏ ngay lập tức.” Nghị quyết cũng hoan nghênh và “bày tỏ sự hỗ trợ mạnh mẽ” cho các nỗ lực nhằm giảm bớt tình trạng chiến tranh qua hòa đàm.
Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, cảm ơn thế giới đứng về phía chính nghĩa để ủng hộ quốc gia ông.
Ông gửi bản tweet nói: “Thế giới đã lên tiếng rằng nỗ lực sáp nhập của Nga là vô giá trị và sẽ không bao giờ được các quốc gia tự do công nhận.”

Trước đó, hôm Thứ Hai, 10 Tháng Mười, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bắt đầu tranh luận về việc có nên yêu cầu Nga đảo ngược việc sáp nhập bốn khu vực của Ukraine hay không. Một cuộc thảo luận diễn ra khi Moscow thực hiện cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô nhất trong nhiều tháng, khiến cộng đồng quốc tế vô cùng lo ngại, theo AP.
Phiên họp đặc biệt của đại hội đồng được chuẩn bị trước khi xảy ra cuộc tấn công ồ ạt của Nga vào sáng 10 Tháng Mười, và nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích các cuộc bắn phá bằng hỏa tiễn vào giờ cao điểm này, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều khác người bị thương. (V.Giang) [qd]
























































