NAIROBI, Kenya (NV) – Hôm Thứ Ba, 15 Tháng Tư, hai thiếu niên Bỉ bị buộc tội buôn bán động vật hoang dã sau khi nhốt hàng ngàn con kiến trong các ống thí nghiệm, đây là một trong các phong trào buôn bán các loài dã thú cỡ nhỏ và ít phổ biến, các viên chức Kenya cho biết.
Vào thời điểm bị bắt giữ hôm 5 Tháng Tư hai thanh niên 19 tuổi Lornoy David và Seppe Lodewijckx cất giữ 5,000 con kiến trong một nhà trọ. Cả hai tỏ ra đau khổ khi hầu tòa ở Nairobi và được thân nhân an ủi đồng thời nói với thẩm phán rằng họ chỉ bắt kiến để giải trí và không biết rằng việc đó là hành vi bất hợp pháp, theo hãng tin AP.
Trong một vụ án hình sự riêng biệt, Dennis Ng’ang’a người Kenya và Đức Hùng Nguyễn người Việt Nam cũng bị buộc tội buôn bán bất hợp pháp tại cùng một tòa án, sau khi họ bị bắt giữ cùng 400 con kiến.

Bốn bị cáo đều dính líu tới hoạt động buôn bán kiến tại các thị trường Âu Châu và Á Châu, Cơ Quan Bảo Vệ Dã Thú Kenya KWS cho biết, gồm có kiến đầu đen, một loài kiến lớn, có màu đỏ đặc biệt và bắt nguồn từ Đông Phi.
Hành vi xuất cảng trái phép loài kiến hoang dã này ”không chỉ làm chủ quyền của Kenya trong việc bảo tồn hệ thống sinh học bị ảnh hưởng mà còn tước đi những lợi ích về thiên nhiên và triển vọng kinh tế dành cho cộng đồng địa phương và các viện nghiên cứu,” KWS cho biết trong một tuyên bố.
Kenya từng đấu tranh chống lại nạn buôn bán các bộ phận cơ thể của các loài dã thú lớn hơn như voi, tê giác và tê tê cùng nhiều loài khác. Nhưng các vụ án chống lại bốn người đàn ông này cho thấy “khuynh hướng buôn bán thay đổi từ các loài động vật có vú lớn đặc trưng qua các loài ít phổ biến nhưng có ý nghĩa quan trọng trên phương diện sinh học,” KWS cho biết.
Hai người Bỉ bị bắt giữ tại quận Nakuru ở Kenya, nơi có nhiều công viên quốc gia. Nhà chức trách tìm được 5,000 con kiến trong một nhà trọ và bị nhốt trong 2,244 ống thí nghiệm chứa đầy bông gòn để kiến có thể sống sót suốt nhiều tháng liền.
Hai người đàn ông còn lại bị bắt giữ tại Nairobi và giấu 400 con kiến trong một căn chung cư.
Giới chức Kenya cho biết những con kiến này có giá 1 triệu shilling ($7,700). Giá của kiến có thể thay đổi rất nhiều tùy theo loài và thị trường.
Philip Muruthi, phó chủ tịch đảm trách bảo tồn tại Quỹ Bảo Vệ Dã Thú Phi Châu AWF ở Nairobi, cho biết kiến làm cho đất đai dồi dào, giúp thiên nhiên sinh sôi nảy nở và cung cấp thức ăn cho các loài như chim.
Muruthi cũng cảnh cáo tình trạng buôn bán các loài dã thú có thể lây lan dịch bệnh cho các quốc gia. (TTHN)






















































































