Friday, March 29, 2024

Mỹ dọn tòa đại sứ về Jerusalem, 50 người Palestine bị Israel bắn chết

GAZA CITY, Gaza Strip (AP) — Các binh sĩ Israel bắn chết ít nhất 52 người Palestine trong các cuộc biểu tình có đông đảo người tham dự dọc theo biên giới ở dải Gaza hôm Thứ Hai, để phản đối việc khánh thành tòa đại sứ Mỹ ở Jerusalem.

Người biểu tình đốt vỏ xe, tạo ra các cột khói đen bốc cao, liệng bom xăng và đá về phía lính Israel ở bên kia biên giới. Có lúc trong ngày Thứ Hai, phía Israel đáp trả bằng cách nổ súng từ các chiến xa khiến người biểu tình bỏ chạy tán loạn.

Quân đội Israel nói rằng các binh sĩ của họ bị nhắm bắn ở một số nơi, cũng cho hay là người biểu tình tìm cách tràn sang hàng rào biên giới. Phía Israel cho hay bắn chết ba người Palestine tìm cách gài bom.

Tổng Thống Donald Trump trong đoạn video được phát tại buổi lễ khánh thành tòa đại sứ, chỉ cách biên giới Gaza khoảng 70 cây số (45 dặm), nói rằng ông vẫn muốn có “một thỏa thuận hòa bình lâu dài” giữa Israel và Palestine.

Vào sáng sớm hôm Thứ Hai, ông Trump gửi tweet ra cho hay đây là “một ngày vĩ đại cho Israel” và khuyến khích mọi người mở truyền hình xem buổi lễ khánh thành tòa đại sứ Mỹ ở Jerusalem.

Tuy nhiên, số người chết trong các cuộc biểu tình và việc thế giới Ả Rập đồng loạt lên tiếng phản đối việc di dời tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem đã tạo thêm nghi ngờ về triển vọng đạt được hòa bình giữa Israel và Palestine của ông Trump.

Tại buổi lễ ở Jerusalem, con rể và cũng là cố vấn đặc biệt về Trung Đông của Tổng Thống Trump, ông Jared Kushner, đổ lỗi cho người biểu tình ở Gaza là gây ra tình trạng bạo động.

“Như chúng ta đã nhìn thấy hồi tháng qua và ngay cả ngày hôm nay, các cuộc biểu tình và gây bạo động không giúp gì cho việc giải quyết vấn đề,” ông Kushner nói.

Người dân Palestine ở Dải Gaza đốt vỏ xe, ném đá và bom xăng vào lính Israel phản đối việc dời tòa đại sứ Mỹ về Jerusalem. (Hình: AP Photo/Khalil Hamra)

Việc chọn hôm Thứ Hai làm ngày khánh thành tòa đại sứ Mỹ cũng là điều có  tác động sâu xa đến cả phía Israel và Palestine.

Chính phủ Mỹ nói chọn ngày này để trùng hợp với kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quốc gia Israel.

Nhưng đây cũng là ngày mà người Palestine gọi là “nakba-thảm họa” của họ vì  đây là ngày mà 700 trăm ngàn người Palestine phải bỏ xứ đi lánh nạn hoặc bị trục xuất sau khi phía Israel giành được quyền kiểm soát vùng đất này.

Đa số trong khoảng 2 triệu người Palestine ở Gaza hiện nay là con cháu của những người tị nạn thời đó.

Trong Cuộc Chiến Bảy Ngày vào năm 1967, quân đội Israel cũng chiếm được khu vực Đông Jerusalem và sát nhập vào quốc gia mình, dù rằng hành động này kkhông được cộng đồng quốc tế công nhận.

Phía Palestine cho hay họ muốn đặt thủ đô tương lai của mình ở Đông Jerusalem vì đây là nơi có các di tích tôn giáo thiêng liêng của họ.

Hiện nay chỉ có hai quốc gia là Guatemala và Paraguay là theo chân Mỹ để dời tòa đại sứ Mỹ về Jerusalem. Phần lớn các quốc gia khác vẫn giữ tòa đại sứ của họ ở Tel Aviv. (V.Giang)

Nhiều sao Á Châu trở thành trò đùa trên thảm đỏ Cannes 71

MỚI CẬP NHẬT