Tuesday, April 16, 2024

Động đất ở đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia, ít nhất 14 người chết

JAKARTA, Indonesia (AP) – Một trận động đất lớn, vào khoảng 6.4 Richter, xảy ra vào sáng sớm Chủ Nhật, 29 Tháng Bảy ở đảo du lịch Lombok tại Indonesia khiến ít nhất 14 người chết và hơn 160 người bị thương, theo giới hữu trách.

Đảo Lombok nằm gần đảo Bali, một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở quốc gia này.

Trận động đất gây thiệt hại cho hơn 1,000 căn nhà và được cảm thấy trong một khu vực rộng lớn.

Cơ Quan Thăm Dò Địa Chất Hoa Kỳ (USGS) nói trận động đất xảy ra ở độ sâu chỉ vào khoảng 7 km (4.4 dặm). Các trận động đất gần bề mặt thường gây nhiều tổn thất hơn là ở nơi sâu.

Phát ngôn viên cơ quan cứu trợ thiên tai Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho, cho hay khu vực Đông Lombok báo cáo có ít nhất là 10 người chết, gồm cả một du khách Malaysia.

Có ít nhất 162 người bị thương, gồm cả 67 người trong tình trạng trầm trọng.

Trận động đất làm mất điện tại Đông Lombok và Bắc Lombok, cũng gây ra đất chuồi từ núi Rinjani, một ngọn núi lửa đang hoạt động.

Các nhân viên cứu nạn đang tìm cách di tản hơn 800 du khách ra khỏi khu vực quanh ngọn núi này để đến nơi an toàn.

Cũng giống như Bali, Lombok được biết đến nhờ các bãi biển cát trắng và núi xanh đẹp. Các khách sạn cùng những tòa nhà khác ở nơi này không được cao quá ngọn cây dừa.

Indonesia thường có các trận động đất vì nằm trên “Vòng Lửa Thái Bình Dương.” Hồi Tháng Mười Hai, 2004 đã có trận động đất ở mức 9.1 Richter ngoài khơi Sumatra, khiến gây sóng thần làm 230,000 người thiệt mạng ở khoảng một chục quốc gia. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT