Dù Mỹ và Canada công kích nhau hoài, Tổng Thống Mexico Sheinbaum vẫn không hề hấn gì

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Khi công bố quyết định trì hoãn một số biện pháp quan thuế đối với hàng hóa Mexico thêm một tháng, Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng khen ngợi người đồng nhiệm Mexico, là Tổng Thống Claudia Sheinbaum. “Tôi đã làm điều này để tạo điều kiện thuận lợi cho đôi bên và cũng vì lòng tôn trọng đối với Tổng Thống Sheinbaum,” ông Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social của mình, và được Đài BBC loan tin hôm Thứ Năm, 6 Tháng Ba.

“Mối giao hảo của chúng tôi rất tốt và chúng tôi đang nỗ lực cùng nhau làm việc về các vấn đề liên quan tới biên giới,” vẫn theo lời Tổng Thống Trump. Những lời bình luận như thế này hoàn toàn trái ngược với cách thức mà nhà lãnh đạo Mỹ đã áp dụng đối với Thủ Tướng Canada Justin Trudeau, người mà ông vẫn liên tiếp gọi là “Thống Đốc Trudeau” trong khi gọi Canada là “Tiểu Bang thứ 51.”

Cuộc chiến trên ngôn từ — nếu chưa phải là trong vấn đề thương mại — vẫn tiếp diễn giữa Canada và chính quyền Trump, theo đó Thủ Tướng Trudeau gọi toàn bộ chính sách quan thuế của chính quyền Mỹ là “đần độn” trong khi Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ Scott Bessent thì gọi ông Trudeau là “kẻ ngốc” để đáp lại.

Tổng Thống Mexico Claudia Sheinbaum tại cuộc họp báo ở Mexico City, ngày 4 Tháng Ba, 2025. (Hình: ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images)

Sự khác biệt về giọng điệu giữa nước láng giềng của Mỹ ở phía Bắc và nước láng giềng của Canada ở phía Nam khó có thể nào nổi bật hơn. Một số người, đặc biệt là những người cùng quan điểm với Tổng Thống Claudia Sheinbaum, coi đó là bằng chứng về cung cách ứng xử khéo léo của bà đối với một nhà lãnh đạo không thể đoán trước trong Tòa Bạch Ốc, người từng đưa ra một số tuyên bố táo bạo về toan tính của mình, chỉ để chúng bị đẩy lùi lại hoặc giảm bớt đi.

Điều chắc chắn là, ngay từ đầu, Tổng Thống Sheinbaum đã đưa ra một thông điệp duy nhất: Người Mexico nên “giữ bình tĩnh” đối với ông Trump, nhấn mạnh rằng “những cái đầu tỉnh táo hơn sẽ thắng thế.” Theo nghĩa đó, cho đến nay, lập trường đó đã rất tốt cho nhà lãnh đạo Mexico. Tính cho đến bây giờ là đã hai lần rồi trong hai tháng, bà Sheinbaum từng cố gắng ngăn chặn việc áp đặt thuế suất 25% lên hàng hóa Mexico qua một cuộc điện đàm vào phút chót với Tổng Thống Trump, mặc dù ông vẫn cứ bảo rằng “không có chỗ” cho việc thương lượng.

Tổng thống Mexico không hề công khai nhìn nhận rằng đất nước của bà đã không làm đủ về một trong hai vấn đề biên giới chính yếu mà ông Trump đang yêu cầu nước láng giềng phía Nam của mình phải hành động: đó là chặn đứng việc buôn bán fentanyl và dân nhập cư không có giấy tờ lọt vào đất Mỹ.

Bà Sheinbaum bắt đầu cuộc họp báo vào sáng hôm Thứ Năm bằng cách đề cập đến các số liệu mới của Cơ Quan Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế Mỹ cho thấy số lượng chất fentanyl bị tịch thu đã giảm xuống còn 263 kg, mức thấp nhất trong 3 năm. Con số này thể hiện mức sụt giảm 75% trong sáu tháng vừa qua.

Khi quan thuế mà Mỹ muốn đánh lên hàng hóa Mexico được tránh đi vào Tháng Hai, Bà Sheinbaum đã đồng ý cho khai triển 10,000 binh sĩ đến biên giới Mỹ-Mexico. Chính quyền của bà cũng đã dẫn độ (mặc dù phía Mỹ vẫn thích dùng từ “trục xuất” hơn) 29 thành viên băng đảng ma túy đến Mỹ để họ phải đối diện với các cáo buộc từ giết người đến rửa tiền, trong đó có cả tay trùm ma túy hàng đầu, là Rafael Caro Quintero, người từng bị chính quyền Mỹ liên tiếp truy nã từ giữa thập niên 1980 cho đến nay. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT