Friday, April 26, 2024

Mỹ đưa thêm chiến đấu cơ tàng hình đến Thái Bình Dương

HỒNG KÔNG (NV) – Quân đội Mỹ vừa tăng cường khả năng tấn công bằng phi cơ tàng hình trong khu vực Thái Bình Dương khi chiến hạm đổ bộ tấn công USS Wasp đến vùng hoạt động của Đệ Thất Hạm Đội hôm Thứ Bảy tuần qua.

Bản tin CNN nói rằng chiếc Wasp, dài 844 foot (khoảng 257 thước), có trọng tải 40,000 tấn, có thể được coi là một hàng không mẫu hạm “mini.”

Chiến hạm này được đóng thời thập niên 80, nhưng được biến cải để có thể chở theo loại chiến đấu cơ tàng hình F-35B của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Chiếc Wasp cũng thường chở theo một tiểu đoàn lính Thủy Quân Lục Chiến.

Tuy các phi cơ F-35B của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ hiện đang đồn trú ở căn cứ Iwakuni tại Nhật, khả năng cất cánh từ một chiến hạm ngoài khơi sát bán đảo Triều Tiên sẽ là một lợi thế quân sự cho Mỹ trong trường hợp có chiến tranh, theo ông Carl Schuster, cựu chỉ huy trung tâm hành quân của Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương.

“Đây sẽ là một yếu tố nữa khi chuẩn bị tình hình căng thảng do Bắc Hàn gây ra tại Bán Đảo Triều Tiên,” ông Schuster cho hay.

Ông Schuster nói rằng, vì theo luật quốc tế, chiến hạm Mỹ được coi là lãnh thổ quốc gia, điều này cũng giống như bố trí F-35 trên lãnh thổ di động của Mỹ và không cần phải xin phép chính phủ quốc gia nào khi đặt phi cơ trong lãnh thổ của họ, cũng theo CNN. (V.Giang)

Phi hành gia Mỹ John Young qua đời

MỚI CẬP NHẬT