Friday, April 19, 2024

Đức viện trợ cho Ukraine 50 hệ thống pháo phòng không

BERLIN, Đức (NV) – Chính phủ Đức hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tư, loan báo đợt chuyển giao võ khí hạng nặng đầu tiên cho Ukraine để giúp chống trả lại cuộc xâm lăng của Nga, sau nhiều chỉ trích chê bai từ cả trong nước lẫn ngoại quốc về thái độ ngại ngần của Berlin, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Ông Christine Lambrecht, bộ trưởng Quốc Phòng Đức, nói chính phủ Đức đã chấp thuận việc chuyển giao hệ thống pháo phòng không tự hành, có tên Gepard, từ các kho chứa dự trữ của công ty KMW hôm Thứ Hai.

Hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard của quân đội Đức. (Hình: Wikimedia)

Theo lời ông Marcel Dirsus, một giới chức tại Viện Chính Sách An Ninh của đại học Kiel University, thì điều đáng lưu ý không là khả năng thay đổi cục diện chiến trường của Gepard mà là chỉ dấu về chính sách của Đức.

Theo ông Dirsus thì chỉ dấu đó là “Quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Châu Âu quyết định trợ giúp Ukraine và sẽ có thêm các nỗ lực giúp đỡ khác.”

Những người từng chỉ trích thái độ ngại ngần của Đức, gồm cả đại sứ Ukraine tại Đức, cáo buộc Berlin cứ trì hoãn việc chuyển giao võ khí hạng nặng trong lúc bom đạn Nga tiếp tục giết dân Ukraine.

Ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, giải thích rằng quân đội Đức không còn võ khí nào dư để chuyển cho Ukraine, trong khi các hệ thống võ khí mà các công ty kỹ nghệ quốc phòng đang có trong kho thì lại không có đạn.

Lời kêu gọi tăng cường viện trợ võ khí của Ukraine đã gia tăng kể từ khi Moscow chuyển đổi chiến trường sang vùng Donbas ở Đông Ukraine, nơi thích hợp với việc sử dụng chiến xa hơn là quanh Kiev như trước đây.

Loan báo về hệ thống Gepard được đưa ra sau khi có các nguồn tin hôm Thứ Hai nói rằng công ty quốc phòng Rheinmetall đã yêu cầu chính phủ chấp thuận cho chuyển giao 100 thiết vận xa Marder loại cũ và 88 chiếc chiến xa Leopard thuộc thế hệ 1A5 trước đây cho Ukraine.

Chiếc Gepard được trang bị hai khẩu đại bác 35 mm,  hướng dẫn bằng radar, tuy ra đời từ thập niên 1960 nhưng thường xuyên được cải tiến và có thể bắn hạ cả phi cơ lẫn hỏa tiễn hành trình. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT