LA PAZ, Bolivia (AP) – Các cuộc đụng độ giữa hai phía chống và ủng hộ cựu Tổng Thống Evo Morales đã bùng ra trên đường phố ở nhiều nơi tại Bolivia hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Một, trong lúc có tin ông Morales xin Mexico cho tị nạn.
Ông Morales bất ngờ loan báo từ chức hôm Chủ Nhật sau nhiều tuần lễ có các cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ nhằm phản đối cuộc bầu cử tổng thống bị coi là rất nhiều gian lận. Tuy nhiên, việc các giới chức cao cấp khác, đáng lẽ sẽ tạm thời thay thế ông Morales theo hiến pháp, cũng từ chức, khiến gây tình trạng hỗn loạn chính trị và tạo khoảng trống quyền lực nguy hiểm.
Thành phần ủng hộ ông Morales giận dữ kéo ra đường, đặt rào cản một số con đường dẫn đến phi trường chính của Bolivia, trong khi những người chống ông này chặn đường vào quảng trường chính ở thủ đô La Paz, ngay trước quốc hội cũng như dinh tổng thống. Cảnh sát kêu gọi cư dân La Paz hãy ở trong nhà trong lúc này.
Trong hoàn cảnh có khoảng trống quyền lực, một chính trị gia thuộc phía đối lập và cũng là đệ nhị phó chủ tịch Thượng Viện, bà Jeanine Anez, nói rằng bà sẽ tạm thời nhận lãnh vai trò lãnh đạo Thượng Viện, dù rằng hiện chưa rõ Quốc Hội Bolivia, vốn do thành phần ủng hộ ông Morales kiểm soát, có chấp thuận việc này hay không.
Trong khi đó, Ngoại Trưởng Mexico, ông Marcelo Ebrard loan báo rằng Mexico chấp thuận đơn xin tị nạn của ông Morales, người hiện chưa biết đang ở đâu. Ông Ebrard không cho biết rằng ông Morales có vào tòa đại sứ Mexico hay tư dinh đại sứ Mexico ở La Paz, như hơn 20 giới chức chính quyền Bolivia đã làm hay không. (V.Giang)










































































