BRUSSELS, Bỉ (NV) – Liên Minh Châu Âu (EU) hôm Thứ Năm, 23 Tháng Sáu, đồng ý đưa Ukraine vào lộ trình làm thành viên EU, với sự chuẩn thuận nhanh chóng và thống nhất hiếm thấy, để giúp quốc gia này thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Nga, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia EU thống nhất trong việc thuận cho Ukraine tư cách ứng viên. Hành động này thúc đẩy tiến trình kết nạp vốn có thể mất nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập niên.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, sau đó đăng lời cảm kích trên Twitter và tuyên bố: “Tương lai của Ukraine là ở trong EU.”
Trên Instagram, ông Zelensky tuyên bố: “Đây là một chiến thắng. Chúng tôi đã chờ đợi trong 120 ngày và 30 năm,” khi đề cập đến thời gian của cuộc chiến và những thập niên kể từ khi Ukraine giành độc lập sau khi Liên Xô tan rã.
“Và giờ đây chúng ta sẽ đánh bại kẻ thù,” ông Zelensky vui mừng nói.
Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, gọi đây là “ngày tốt lành cho Châu Âu.”
Hôm Thứ Năm, EU cũng trao tư cách ứng viên cho Moldova, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác giáp biên giới với Ukraine.
Ukraine nộp đơn xin trở thành thành viên EU chưa đầy một tuần sau khi Moscow xâm lăng vào ngày 24 Tháng Hai.
Quyết định vào hôm Thứ Năm, 23 Tháng Sáu, được đưa ra với tốc độ nhanh bất thường đối với EU và cách mở rộng chậm rãi của khối này. Nhưng cuộc chiến và yêu cầu xem xét nhanh chóng của Ukraine đã cho thấy mức độ cấp bách của vấn đề.
Để trở thành thành viên EU, các quốc gia phải đáp ứng một loạt các điều kiện kinh tế và chính trị, bao gồm cam kết tuân thủ pháp quyền và các nguyên tắc dân chủ khác. Ukraine sẽ phải kiềm chế tình trạng tham nhũng trong chính phủ và áp dụng nhiều biện pháp cải cách khác.
Nghị Viện Châu Âu đã chấp thuận mong mỏi của Ukraine vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, thông qua nghị quyết kêu gọi các chính phủ EU “hành động ngay lập tức.”
Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bà Roberta Metsola, chủ tịch Nghị Viện Châu Âu, cho biết: “Hành động này sẽ giúp củng cố cả Ukraine và Châu Âu. Đây là một quyết định vì tự do, dân chủ và đặt chúng ta về phía chính nghĩa của lịch sử.”
Trong thời gian qua, các quốc gia EU cùng đoàn kết ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại quân Nga xâm lăng bằng cách hỗ trợ tiền và võ khí, cũng như thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với Điện Kremlin.
Tư cách ứng cử viên Liên Minh Châu Âu không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm an ninh tức thời nào. Tuy nhiên, khi một quốc gia trở thành thành viên, nước đó sẽ được bao gồm trong điều khoản của hiệp ước EU quy định rằng nếu một thành viên trở thành nạn nhân của hành động xâm lăng có võ trang, các quốc gia EU khác có nghĩa vụ phải hỗ trợ quốc gia đó bằng mọi cách trong khả năng.
Tuy nhiên, lợi ích chính của tư cách thành viên EU là về mặt kinh tế, vì tư cách này mở đường cho việc tiếp cận thị trường 450 triệu người tiêu dùng, với người lao động, hàng hóa, dịch vụ và tiền vốn đều được di chuyển tự do. (V.Giang) [qd]































































