Gia đình lính Ukraine ở nhà máy thép Mariupol nóng lòng chờ tin tức

KIEV, Ukraine (NV) – Người thân của các chiến binh Ukraine từng cố thủ ở nhà máy thép Azovstal hôm Thứ Hai, 30 Tháng Năm, cho biết họ không nhận được tin tức nào kể từ khi những người lính này được đưa đến khu vực bị Nga kiểm soát ở Ukraine, theo Reuters.

Cho đến nay, số phận của hàng trăm binh lính Ukraine, hầu hết từ Trung Đoàn Azov, vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Họ bị Nga giam giữ từ giữa Tháng Năm sau khi nhận được lệnh đầu hàng sau nhiều tuần cố kháng cự.

Thân nhân những người lính Trung Đoàn Azov đòi thế giới có hành động bảo vệ an toàn cho họ. (Hình: Sergei Supinsky/Afp via Getty Images)

“Chúng tôi được yêu cầu giữ im lặng để tình hình không trở nên tồi tệ hơn. Nhưng mọi người không nên nghĩ rằng câu chuyện về những anh hùng Azovstal đã kết thúc. Họ cần được hỗ trợ, cần được đưa trở về nhà,” bà Tetyana Horko, em của ông Serhiy Horko – tiểu đoàn trưởng Thủy Quân Lục Chiến, nói trong một cuộc họp báo.

Bà Sandra Krotevich, em của ông Bohdan Krotevich – chỉ huy phó Trung Đoàn Azov, cho hay người thân không biết chuyện gì đang xảy ra với các chiến binh bị giam giữ.

“Chúng tôi hy vọng Nga sẽ đối xử với họ theo Công Ước Geneva, tuân thủ luật pháp quốc tế giống như cách Ukraine đối xử với tù binh Nga,” bà Krotevich bày tỏ.

Trong khi đó, bà Natalia Zarytska, vợ của một quân nhân Trung Đoàn Azov, tiết lộ bà đã được Ủy Ban Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICRC), cơ quan từng hỗ trợ giám sát các cuộc di tản quân dân Ukraine ra khỏi nhà máy, liên lạc và cho biết chút ít tin tức.

“Tôi được thông báo rằng anh ấy đã rời khỏi nhà máy Azovstal nhưng không có câu hỏi nào của tôi được giải đáp, như liệu anh ấy có còn sống không, tình trạng của anh ấy như thế nào, họ đã được đưa đi đâu,” bà Zarytska nói.

Các quân nhân Trung Đoàn Azov thề không bao giờ đầu hàng các lực lượng Nga, song chính phủ Ukraine đã yêu cầu họ đầu hàng để bảo toàn mạng sống, nói rằng nhiệm vụ cố thủ để cầm chân quân Nga của họ đã hoàn thành. Hàng trăm thường dân đã ẩn náu dưới hầm sâu cùng họ trong suốt thời gian bị bao vây. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT