Friday, April 19, 2024

Tăng hoạt động quân sự tại Somalia, thêm một biệt kích Mỹ hy sinh

MOGADISHU, Somalia (AP) – Quân đội Mỹ hôm Thứ Sáu cho hay một lính biệt kích Mỹ thiệt mạng tại Somalia trong cuộc hành quân nhắm vào thành phần phiến quân al-Shabab, trong lúc Mỹ gia tăng nỗ lực nhằm tiêu diệt tổ chức có liên hệ với al-Qaeda này.

Một bản thông cáo do Bộ Chỉ Huy Phi Châu của quân đội Mỹ đưa ra cho hay người này thiệt mạng hôm Thứ Năm trong cuộc hành quân gần Barii, nằm cách thủ đô Mogadishu chừng 64 cây số về phía Tây.

Bản thông cáo cho hay các quân nhân Mỹ lúc đó đang làm nhiệm vụ cố vấn và trợ giúp lính chính phủ Somalia.

Cả chính phủ Mỹ và Somalia trong mấy tuần trở lại đây cho hay mở ra các nỗ lực mới nhằm tiêu diệt al-Shabab.

Tổng Thống Donald Trump chấp thuận việc mở rộng sự can thiệp quân sự nơi đây, kể cả có thêm các phi vụ không tập và coi nhiều nơi ở vùng Nam Somalia là vùng giao tranh.

Một viên chức tình báo Somalia cho hay một đơn vị Mỹ được trực thăng vận tấn công một cứ điểm của al-Shabab gần thủ đô Somalia tối Thứ Năm và giao tranh với phiến quân.

Nguồn tin này nói rằng các quân nhân Mỹ gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía phiến quân tại khu vực quanh làng Dare Salaam.

Quân đội Mỹ trong những năm gần đây gửi các toán biệt kích và cố vấn chống khủng bố tới Somalia, đồng thời thực hiện nhiều phi vụ oanh kích, kể cả bằng phi cơ không người lái, nhắm vào al-Shabab. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận xây tường hay bắc cầu?(1/2)

MỚI CẬP NHẬT