JAKARTA, Indonesia (NV) – Hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Indonesia chỉ trong vài giờ sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Tám, trong đó trận 7.7 độ Richter ngoài khơi đảo Flores, thuộc tỉnh East Nusa Tenggara, làm ít nhất 47 người thiệt mạng, trước khi một trận khác mạnh 6.9 độ Richter xảy ra gần thành phố Pematangsiantar, tỉnh North Sumatra. Trận động đất thứ hai chưa có báo cáo tức thời về thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng.
Trận động đất 7.7 độ Richter xảy ra vào khoảng 5 giờ 58 phút sáng giờ địa phương. Cục Khí Tượng và Địa Chất của Indonesia, BMKG, xác định tâm chấn nằm ngoài biển, cách huyện Nagekeo, tỉnh East Nusa Tenggara, khoảng 30km về phía đông bắc và ở độ sâu khoảng 15km. Theo NBC News, Sở Địa Chất Mỹ (USGS), ước tính độ sâu khoảng 10km.

Các toán tìm kiếm và cứu nạn đang tìm người mắc kẹt trong những tòa nhà bị sập, nhưng lở đất, mất điện và gián đoạn liên lạc khiến một số khu vực gần tâm chấn khó tiếp cận. Hãng thông tấn Reuters cho biết ở Maumere, thành phố chính của khu vực Sikka trên đảo Flores, là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng.
Sau trận động đất chính, khu vực quanh đảo Flores tiếp tục ghi nhận hơn 235 dư chấn, trong đó trận mạnh nhất khoảng 6.2 độ Richter. Các toán cứu nạn cũng phải đối phó với lở đất tại huyện Ende, tỉnh East Nusa Tenggara, nơi một phần tuyến đường Trans-Flores bị gián đoạn.
Dữ liệu sơ bộ của cơ quan quản lý thiên tai Indonesia cho thấy 157 căn nhà bị hư hại nặng, 41 căn hư hại vừa và 148 căn hư hại nhẹ, cùng với hàng chục trường học, cơ sở y tế, nơi thờ phượng và văn phòng bị ảnh hưởng.
Nhà chức trách Indonesia ban hành cảnh báo sóng thần ngay sau động đất, yêu cầu cư dân tránh xa bờ biển và sông ngòi, khiến khoảng 2,000 người tại huyện Nagekeo tự di tản trước khi cảnh báo được hủy bỏ.
Theo hãng thông tấn AP cho biết các trạm quan trắc sau đó ghi nhận sóng thần tại một số nơi, với mực nước dâng cao tới 1.61 mét tại một khu vực ven biển, trong khi trận động đất chính kéo theo ít nhất 235 dư chấn, mạnh nhất khoảng 6.2 độ Richter.
Vài giờ sau, trận động đất thứ hai mạnh 6.9 độ Richter xảy ra gần thành phố Pematangsiantar, tỉnh North Sumatra, ở độ sâu hơn 170 km. Trận này xảy ra tại một khu vực khác của Indonesia và không được xem là dư chấn của trận động đất 7.7 độ Richter tại đảo Flores.
Công tác cứu nạn tại Flores vẫn là mối quan tâm chính vì lở đất cô lập một số cộng đồng và số thương vong có thể thay đổi khi lực lượng cứu nạn tiếp cận thêm các vùng bị ảnh hưởng.
Indonesia nằm trên Vành Đai Lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa. Đảo Flores từng hứng chịu trận động đất và sóng thần năm 1992 làm khoảng 2,500 người thiệt mạng. (MPL) [dt]

































































































































































