Friday, March 29, 2024

Hàng loạt nữ vận động viên Nam Hàn bị các huấn luyện viên cưỡng dâm

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Hiện ngày càng có thêm nhiều nữ vận động viên Nam Hàn, khởi đầu từ bộ môn trượt băng rồi sau đó lan sang các bộ môn khác, tố giác việc bị các huấn luyện viên cưỡng dâm.

Trong hành động mới nhất, hôm 21 Tháng Giêng, một nhóm đại diện các nữ vận động viên trượt băng tiết lộ việc họ bị xâm phạm tình dục, tiếp theo cáo giác động trời của nữ vận động viên từng hai lần đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội, cô Shim Suk-hee, là bị huấn luyện viên cưỡng dâm trong một thời gian dài.

Loan báo này được đưa ra trong lúc phong trào mạnh dạn tố giác xâm phạm tình dục #MeToo đang lan sang tới lãnh vực thể thao ở Nam Hàn, vốn từng được biết đến qua cách huấn luyện khổ cực như nhục hình và quyền uy ghê gớm của các huấn luyện viên đối với giới vận động viên.

Ngoài cô Shim, các nữ vận động viên khác trong các bộ môn như Nhu Đạo (judo), Thái Cực Đạo (taekwondo) và đô vật (wrestling) cũng cáo buộc các huấn luyện viên cưỡng dâm họ.

Các thành viên trong đội chơi “Bi đá trên băng” (curling), từng đoạt huy chương Bạc trong kỳ Thế Vận vừa qua, có biệt danh là “Các Cô Gái Làng Tỏi – Garlic Girls” do nông phẩm nổi tiếng từ quê nhà của họ, cũng lên tiếng cáo buộc là bị các huấn luyện mắng chửi bằng ngôn từ tồi tệ và giữ tiền thưởng của họ.

Trong cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở Quốc Hội Nam Hàn, một nhóm có tên “Solidarity for Young Skaters” nói rằng có năm nữ vận động viên trượt băng khác từng bị các nam huấn luyện viên xâm phạm tình dục.

Thành viên đội curling “Garlic Girls” của Nam Hàn. (Hình: kcur.org)

Nữ Dân Biểu Sohn Hye-won, người hiện diện trong buổi họp báo, nói rằng có một nạn nhân trong số này khai rằng khi còn là thiếu nữ đã liên tiếp bị một nam huấn luyện viên sờ mó khi cô tham dự chương trình huấn luyện ở đại học thể thao quốc gia – Korea National Sport University – nơi thường đào tạo các vận động viên ưu tú cho Nam Hàn.

Các chuyên gia ở Nam Hàn nói rằng tình trạng lạm dụng tình dục cũng như đối xử tệ hại với giới vận động viên đã là một vấn đề có từ lâu nay ở quốc gia này, nhưng không ai muốn nói tới miễn là các vận động viên đạt thắng lợi nơi đấu trường.

Tuy nhiên, sự đòi hỏi thay đổi nay đến từ thế hệ các nữ vận động viên trẻ, dẫn đầu là cô Shim, người đoạt hai huy chương Vàng bộ môn đua trượt băng trong kỳ Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 và 2014.

Cô Shim hồi đầu tháng này cáo buộc huấn luyện viên Cho Jae-beom liên tiếp cưỡng dâm từ khi cô lên 17 tuổi.

Ông Cho bị sa thải khỏi hàng ngũ huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nam Hàn ngay trước Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang năm ngoái và nay bị án 10 tháng tù do hành hung các vận động viên, gồm cả cô Shim. Luật sư của ông Cho nói ông này không nhận đã cưỡng hiếp cô Shim.

Lời tố giác của cô Shim đã khuyến khích các nữ vận động viên khác lên tiếng về việc họ bị các nam huấn luyện viên cưỡng bức.

Cô Shin Yoo-young, một vận động viên môn Nhu Đạo, cáo buộc huấn luyện viên ở trường trung học liên tiếp cưỡng dâm cô. Trong khi đó, cô Lee Ji-hye, một lực sĩ bộ môn Thái Cực Đạo, nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng cô bị huấn luyện viên liên tục xâm phạm tình dục trong 5 năm liền, từ khi cô còn là một học sinh lớp Sáu.

Liên Đoàn Đô Vật Nam Hàn cũng đang điều tra các cáo giác nói rằng một huấn luyện viên đã sờ mó một số nữ vận động viên của đội tuyển quốc gia trong thời gian huấn luyện cho Á Vận Hội Jakarta Palembang Asian Games hồi năm ngoái. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT