Wednesday, April 24, 2024

Hàng ngàn người kéo đến biểu tình, phi trường Hồng Kông đóng cửa

HỒNG KÔNG (AP) – Phi trường Hồng Kông, một trong những phi trường bận rộn nhất thế giới đã phải hủy các chuyến bay đi và đến, lúc trưa ngày Thứ Hai, 12 Tháng Tám, sau khi hàng ngàn người biểu tình đòi tự do dân chủ kéo đến đầy chật nơi này.

Ban giám đốc phi trường quốc tế Hong Kong International Airport đưa ra bản thông cáo nói rằng cuộc biểu tình “làm gián đoạn trầm trọng” hoạt động của phi trường.

Người biểu tình ngồi chật nơi hành khác đến ở phi trường Hồng Kông. (Hình: AP Photo/Vincent Thian)

Trong hơn hai tháng qua đã có các cuộc biểu tình lớn ở Hồng Kông để đòi có các cải cách dân chủ và có ủy ban điều tra độc lập về cách hành xử đầy bạo lực của cảnh sát đối với người biểu tình.

Tại Bắc Kinh, văn phòng đặc trách Hồng Kông và Macao của chính quyền Trung Quốc đưa ra bản thông cáo nói rằng “tình hình ở Hồng Kông bắt đầu nhú mầm khủng bố” và là “mối đe dọa cho sự sống còn của dân chúng Hồng Kông.”

Phát ngôn viên Yang Guang của cơ quan này đe dọa rằng “phải có biện pháp quyết liệt với tình trạng bạo động phạm pháp, không khoan nhượng.”

Một người biểu tình tại phi trường Hồng Kông. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Bản thông cáo của phi trường Hồng Kông cho biết rằng chỉ có các chuyến bay đã xong thủ tục lên phi cơ hay đã được phép đáp xuống mới được dùng phi đạo nơi này.

“Tất cả các chuyến bay khác trong ngày Thứ Hai đều bị hủy,” theo bản thông cáo.

Xa lộ từ phi trường dẫn về trung tâm thành phố Hồng Kông sau đó bị kẹt cứng. Trong khi đó người ta nhìn thấy một số người biểu tình đi bộ về phía phi trường trong cái nóng gay gắt.

Trước đó trong ngày Thứ Hai, cảnh sát Hồng Kông đưa ra cho truyền thông thấy các vòi rồng có thể được sử dụng để đàn áp biểu tình trong thời gian tới.

Cơ quan Amnesty International cảnh cáo rằng việc dùng vòi rồng xịt nước có thể gây thương tích trầm trọng nếu được sử dụng sai trái trên đường phố chật hẹp đông người như ở Hồng Kông. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT