GAZA, Palestine (NV) – Hàng trăm người biểu tình chống Hamas ở Gaza hôm Thứ Ba, 25 Tháng Ba, cuộc biểu tình lớn nhất chống nhóm phiến quân này từ khi chiến tranh với Israel bùng nổ, theo BBC.
Người biểu tình xuống đường kêu gọi Hamas thôi nắm quyền ở Gaza. Phiến quân Hamas đeo mặt nạ, có người cầm súng và có người cầm dùi cui, can thiệp và dùng vũ lực giải tán người biểu tình, bắt giữ vài người.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người trẻ tuổi tuần hành trên đường phố Beit Lahia, phía Bắc Gaza hôm Thứ Ba, vừa đi vừa hô bang “cút, cút, cút, Hamas cút đi.”
Trong khi đó, phe ủng hộ Hamas bênh vực nhóm phiến quân này và cáo buộc người biểu tình là kẻ phản bội. Hamas chưa lên tiếng về cuộc biểu tình.
Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Israel mở lại chiến dịch quân sự ở Gaza sau gần hai tháng ngưng bắn, đổ lỗi cho Hamas bác bỏ lời đề nghị gia hạn ngưng bắn do Mỹ đưa ra. Trong khi đó, Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ban đầu hồi Tháng Giêng, theo đó, nhóm phiến quân này phải thả tất cả con tin còn sống và Israel phải đồng ý chấm dứt cuộc chiến lâu dài, nhưng chính phủ cực hữu của Israel không chấp nhận.
Hàng trăm người Palestine thiệt mạng và hàng ngàn người mất chỗ ở từ khi Israel mở lại chiến dịch quân sự ở Gaza hôm 18 Tháng Ba tới nay.
Hamas là nhà cầm quyền duy nhất ở Gaza từ năm 2007 sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử của Palestine năm 2006 rồi dùng vũ lực loại bỏ đối thủ chính trị.
Cuộc chiến ở Gaza bùng nổ sau khi Hamas tấn công khủng bố Israel hôm 7 Tháng Mười, 2023, làm khoảng 1,200 người thiệt mạng, đa số là dân thường, và bắt cóc hơn 250 người làm con tin. Israel trả thù bằng cách mở chiến dịch quân sự rầm rộ ở Gaza để tiêu diệt Hamas. Tới nay, chiến dịch quân sự của Israel làm hơn 50,000 người Palestine thiệt mạng, theo Bộ Y Tế do Hamas điều hành. Phần lớn trong 2.1 triệu dân Gaza cũng bị mất chỗ ở, nhiều người bị vài lần. (Th.Long)

















































































