Hoa Kỳ cho rằng Iran đã chuyển giao hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Các nguồn tin thông thạo cho hay Hoa Kỳ đã thông báo cho các đồng minh là họ tin rằng Iran đã chuyển giao những hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho Nga để tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, thông tấn xã AP loan tin hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Chín.

Phía Mỹ không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về số lượng võ khí mà Iran chuyển giao cho Nga hoặc việc chuyển giao diễn ra lúc nào, nhưng họ tin rằng phát hiện nói trên của giới tình báo Mỹ là đúng.

Tòa Bạch Ốc từ chối xác nhận việc chuyển giao võ khí giữa hai bên, nhưng lặp lại mối lo ngại rằng Iran đang tăng cường việc yểm trợ quân sự cho Nga. Từ mấy tháng qua, Washington từng cảnh cáo Iran chớ có chuyển giao hỏa tiễn đạn đạo cho Nga.

Một đám cháy sau khi Nga tấn công bằng hỏa tiễn ở Lviv ngày 4 Tháng Chín, 2024 (Hình: YURIY DYACHYSHYN/AFP/Getty Images)

“Bất cứ việc chuyển giao hỏa tiễn đạn đạo nào của Iran cho Nga đều cho thấy sự leo thang đáng kể về mức độ ủng hộ của Iran đối với cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga và dẫn đến việc sát hại nhiều thường dân Ukraine hơn,” phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Sean Savett cho biết qua một bản tuyên bố.

“Mối liên hệ hỗ tương này đe dọa nền an ninh của Âu Châu và làm nổi bật sách lược gây bất ổn của Iran đã vượt ra ngoài phạm vi vùng Trung Đông và lan rộng trên toàn thế giới.”

Phát giác của tình báo Mỹ được công bố trong bối cảnh Điện Kremlin đang cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine từng chiếm giữ khoảng 500 dặm (1,300 km) vuông thuộc vùng Kursk trong một cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Nga hồi tháng trước.

Iran đã lên tiếng bác bỏ chuyện cung cấp võ khí cho Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, cũng tương tự như việc họ từng chối bỏ các tin tình báo cáo buộc họ hành động như thế trước đây.

Phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc tuyến bố: “Iran coi việc cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho các bên tham gia vào cuộc xung đột đang gây thương vong cho con người và phá hủy những hạ tầng cơ sở đất nước, dẫn đến việc từ chối các cuộc đàm phán ngừng bắn, là vô nhân đạo.” Vì thế, Iran chẳng những “né tránh việc tham gia vào các hành động như vậy mà còn kêu gọi các nước khác ngưng cung cấp võ khí cho các bên liên hệ đến cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.”

Giám Đốc cơ quan CIA William Burns, giới chức Mỹ có mặt tại London vào hôm Thứ Bảy và cùng xuất hiện với vị giám đốc tình báo Anh, đã lên tiếng cảnh cáo về mối liên hệ quân sự ngày càng gia tăng và “đáng lo ngại” giữa Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn. Ông Burns cho rằng hành động của Iran đang đe dọa cả Ukraine lẫn các đồng minh Tây Phương tại Trung Đông. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT