PESHAWAR, Pakistan (NV) – Chính quyền Biden đã mở cuộc đàm phán với nhóm Taliban để trao đổi những người Mỹ bị bắt giữ ở Afghanistan với những người Afghanistan đang bị Hoa Kỳ giam giữ, một nhà lãnh đạo cao cấp của Taliban thông thạo về các cuộc đàm phán nói với Đài NBC News như thế vào hôm Thứ Tư, 8 Tháng Giêng.
Một thủ lãnh Taliban, yêu cầu được giấu tên vì không được phép công khai vấn đề này ra, cho biết hai bên đã đàm phán trong hai năm qua nhưng vẫn chưa có được thỏa thuận nào cho tới nay.
Ông cho biết Taliban đã yêu cầu ba công dân Afghanistan, trong đó có Muhammad Rahim, tù nhân Afghanistan duy nhất còn lại tại Vịnh Guantanamo ở Cuba, một biệt khu giam cầm những người đàn ông Hồi Giáo bị bắt giữ trên khắp thế giới trong “cuộc chiến chống khủng bố” của Hoa Kỳ.

Các giới chức Mỹ cho biết Rahim, người đã bị giam giữ nơi đó mà không hề bị buộc tội gì từ năm 2008 đến nay, được cho là một giới chức cao cấp của Al Qaeda, nhóm khủng bố do Osama bin Laden lãnh đạo từng thực hiện các cuộc tấn công vào nước Mỹ ngày 11 Tháng Chín năm 2001.
“Bà mẹ của Rahim đã phản đối và đưa ra yêu cầu trả tự do cho đương sự,” vị thủ lãnh Taliban cho biết. Ông này tiết lộ rằng mình đã tham dự một số cuộc họp với các giới chức Mỹ và còn xác nhận rằng Taliban đã bắt giữ ba công dân Mỹ trong hai năm qua.
“Chúng tôi tin rằng chính quyền Mỹ sẽ thực hiện điều đó, bởi vì họ rất quan tâm đến việc giao trả lại ba công dân hiện đang bị giam giữ ở Afghanistan,” cũng vẫn theo lời ông này.
Vị thủ lãnh Taliban đó không nêu tên ba người Mỹ, những người mà ông cho biết là bị buộc tội làm gián điệp và rao giảng đạo Kitô ở Afghanistan. Tuy nhiên, trước đó, Taliban đã xác nhận họ đang giam giữ hai ông Ryan Corbett và George Glezmann, cả hai đều được Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa vào danh sách những người bị giam giữ oan ức.
Ông Corbett, một cư dân lâu đời tại Afghanistan trước khi Mỹ rút quân, đã bị bắt giữ khi đang công tác vào hồi Tháng Tám năm 2022, trong khi ông Glezmann thì bị bắt trong lúc đến Afghanistan vào Tháng Mười Hai năm đó. Cả hai người này được cho là đang lâm vào tình trạng sức khỏe suy kém trong thời gian bị giam giữ.
Phía Taliban chưa xác nhận liệu họ có đang giam giữ một người thứ ba, là Mahmood Habibi, một người Mỹ nhập tịch từng làm việc cho một nhóm cố vấn Mỹ đã bị bắt ở quê hương Afghanistan vào Tháng Tám năm 2022 sau cuộc tấn công bằng máy bay drone của Mỹ, làm thiệt mạng thủ lãnh Al Qaeda Ayman al-Zawahiri.
Cũng theo lời vị thủ lãnh Taliban nói trên thì ngoài Rahim ra, các giới chức Afghanistan cũng yêu cầu trả tự do cho hai công dân Afghanistan khác, không thấy được nêu tên, đang bị giam giữ ở Hoa Kỳ, là những người “không liên quan gì đến chủ nghĩa khủng bố hoặc chính trị.” (TTHN)



























































































