WASHINGTON, DC (NV) – Hoa Kỳ quyết định “tạm dừng đánh thuế Mexico trong một tháng,” Tổng Thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết trên X hôm Thứ Hai, 3 Tháng Hai ngay sau khi nói chuyện với Tổng Thống Donald Trump. Trump đồng thời xác nhận tin tức này trong một bài viết riêng biệt trên mạng xã hội.
Mexico “lập tức” đồng ý điều động 10,000 binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia nhằm “nỗ lực” bảo vệ biên giới Mexico-Hoa Kỳ, Sheinbaum cho biết. Hoa Kỳ cũng đồng ý hợp tác nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu võ khí tối tân qua biên giới Mexico, Sheinbaum cho biết thêm.
Trump không nhắc tới việc Hoa Kỳ hợp tác nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu võ khí qua biên giới Mexico, nhưng xác nhận việc điều động 10,000 binh sĩ Mexico tới biên giới “nhằm chặn đứng tình trạng tuồn fentanyl và di dân bất hợp pháp xâm nhập cương thổ Hoa Kỳ.”

Riêng quyết định đánh thuế Canada vẫn giữ nguyên, dẫu vậy, Trump dự định thảo luận với Thủ Tướng Justin Trudeau lúc 3 giờ chiều theo giờ Miền Đông.
Trump cho biết Ngoại Trưởng Marco Rubio, Bộ Trưởng Ngân Khố Scott Bessent và Howard Lutnick, ứng cử viên bộ trưởng thương mại chưa được Thượng Viện chuẩn nhận, sẽ đàm phán với các nhà lãnh đạo Mexico trong tháng tới nhằm tiến tới thỏa thuận lâu dài, theo ABC.
Sheinbaum nhậm chức tổng thống Mexico vào Tháng Mười 2024, cho biết Trump từng hỏi bà muốn tạm dừng đánh thuế Mexico trong bao lâu và bà trả lời “mãi mãi,” trước khi Trump đề nghị tạm dừng trong một tháng.
“Ông ấy nhấn mạnh vào thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Mexico. Tôi nói với Trump rằng đó không phải là thâm hụt mà chính là hợp tác thương mại và đó là cách tốt nhất để cạnh tranh với Trung Quốc cũng như các quốc gia khác,” Sheinbaum nói.
Trump đã nói với các phóng viên rằng ông sẽ nói chuyện với Sheinbaum và Trudeau vào Thứ Hai trước khi đánh thuế nhập cảng lên hàng hóa đến từ Mexico và Canada. Vào Thứ Ba, Trump trù tính ký các sắc lệnh hành pháp ban hành chính sách đánh thuế 25% lên hàng hóa từ Mexico và Canada và 10% lên hàng hóa từ Trung Quốc, theo Tòa Bạch Ốc.
“Biện pháp đánh thuế 25% tác động tới cả hai quốc gia nhưng ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới nền kinh tế Hoa Kỳ,” bà cho biết, “điều này sẽ làm tất cả các sản phẩm xuất cảng từ Mexico qua Hoa Kỳ chịu thêm chi phí, tất cả sẽ tăng thêm 25%.”
Tối Thứ Bảy, Thủ Tướng Trudeau phản ứng với các chính sách thuế được lập kế hoạch sẵn, tuyên bố rằng Canada sẽ đánh 25% thuế lên hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ, trị giá 155 tỷ đô la Canada, hay khoảng 107 tỷ Mỹ kim. Trudeau cho biết ông vẫn chưa nói chuyện với Trump từ lúc nhậm chức.
Sau khi đắc cử vào Tháng Sáu, Sheinbaum rất ít khi nêu ra các chi tiết liên quan tới “Plan B,” một kế hoạch do chính phủ Mexico vạch ra để phản ứng với cáchính sách đánh thuế của Hoa Kỳ.
Bà yêu cầu Bộ Trưởng Kinh Tế Mexico “thực hiện ‘Plan B’ được vạch ra từ trước, gồm có các biện pháp đánh thuế và phi thuế quan nhằm bảo vệ lợi ích của Mexico,” Sheinbaum cho biết trong một tuyên bố tiếng Tây Ban Nha và được ABC News dịch lại.
Tổng thống Mexico cũng tìm cách nhắc nhở Tòa Bạch Ốc rằng các hiệp định thương mại tự do hiện nay giữa Hoa Kỳ và Mexico có hiệu lực trong khoảng ba thập niên qua.
“Thỏa thuận thương mại tự do sau cùng được cựu Tổng Thống López Obrador và chính Tổng Thống Trump ký kết,” bà cho biết.
Hôm Chủ Nhật, Trump nói với các phóng viên rằng ông không lo ngại về tác động tiềm ẩn của chính sách đánh thuế lên các đồng minh thương mại, nói rằng người Mỹ sẽ hiểu được vấn đề.
“Trong một thời gian ngắn, có thể chúng ta phải chịu đau đớn một chút, và ai cũng hiểu điều đó cả, nhưng về lâu dài, gần như quốc gia nào trên thế giới cũng lừa đảo Hoa Kỳ,” ông nói với các phóng viên hôm Chủ Nhật khi rời phi cơ tổng thống Air Force One tại Căn Cứ Hỗn Hợp Andrews đóng tại Maryland.
Ông nói thêm, “Gần như quốc gia nào chúng ta cũng có thâm hụt thương mại, không phải tất cả, nhưng rất nhiều. Và chúng ta sẽ thay đổi điều đó. Đó là một chuyện không công bằng. Đó là lý do vì sao chúng ta nợ $36 ngàn tỷ; vì quốc gia nào cũng có thâm hụt với Hoa Kỳ.”
Canada là một quốc gia lợi dụng Hoa Kỳ, Trump nói, gọi bang giao song phương giữa hai quốc là “quan hệ một chiều.”
“Họ không cho phép các nhà băng Hoa Kỳ hoạt động trong lãnh thổ Canada. Quý vị có biết rằng rằng Canada không cho phép nhà băng Hoa Kỳ hoạt động hay không, thử nghĩ mà xem, quý vị sẽ ngỡ ngàng đấy,” Trump nói.
Trump nói thêm, “Canada cũng vô cùng cứng rắn với dầu mỏ, và cả năng lượng. Họ không cho phép Hoa Kỳ xuất cảng nông sản. Hay nói cách khác, Canada không cho phép nhập cảng nhiều thứ, còn Hoa Kỳ thì nhập cảng mọi thứ từ Canada. Đó chính là con đường một chiều.” (TTHN)



























































































