KINGSTON, Anh (NV) – Các nhà nghiên cứu cho biết Hòa Lan có những chương trình y tế cho chết những người mắc bệnh tự kỷ (autism) và trí não hoạt động kém.
Năm cá nhân dưới 30 tuổi, từng viện dẫn bệnh tự kỷ là yếu tố khiến họ quyết định xin tòa án cho phép họ được tìm đến cái chết không đau đớn. Trường hợp của họ từng được các chuyên gia y tế tại đại học Kingston University đem ra duyệt xét.

Nghiên cứu của Đại Học Kingston cho thấy tình trạng trí não hoạt động kém hoặc mắc bệnh tự kỷ là nguyên nhân duy nhất của nỗi thống khổ được mô tả trong 21% trường hợp chết không đau đớn và là một yếu tố phụ trong 42% cái chết tương tự.
Cuộc nghiên cứu còn ghi nhận rằng, trong nhiều vụ xin được chết không đau đớn, các bác sĩ đã quyết định rằng không có “triển vọng cải thiện” đối với những cá nhân có trí não không làm việc bình thường, chỉ đơn giản là vì hiện không có cách chữa trị nào hết cho chứng bệnh của họ.
Hãng thông tấn AP cho hay chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ căn bệnh (palliative care) Irene Tuffrey-Wijne, một trong các tác giả chính của các nghiên cứu y tế tại Đại Học Kingston, nhận thấy các bác sĩ Hòa Lan đã giúp cho bệnh nhân chết hợp pháp khi họ tìm đến cái chết không đau đớn bởi vì khả năng vận động trí não của họ kém cỏi, khiến họ không thể nào sống cuộc đời bình thường được.
Một tỉ dụ là trường hợp của một phụ nữ Hòa Lan trong lứa tuổi 30 mắc bệnh tự kỷ và rối loạn tâm thần. Các bác sĩ kết luận rằng các chứng bệnh đó khiến cho bà này không giữ được các mối liên hệ cá nhân và giao tiếp được với người khác vì điều này “quá sức khó khăn.”
Chuyên gia Tuffrey-Wijne nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa rằng những những bệnh nhân đó đang bị cơn bệnh hành hạ và gây đau đớn. Nhưng không biết xã hội chúng ta có đồng ý đưa ra thông điệp rằng không còn có cách nào để giúp họ cả ngoài chuyện cứ để cho họ chết đi thôi.” (TTHN)



























































































